Vụ 'Thiếu úy uống nhầm ma túy': Làm rõ trách nhiệm đùn đẩy cấp cứu

Theo kết luận của cơ quan điều tra, địa điểm anh Đạt tử vong là tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Long chứ không phải tử vong tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, nơi thiếu úy Đạt được đưa vào cấp cứu lúc ban đầu. Ảnh: Vietnamnet.

Trước đó, ngày 13/7 vừa qua khi Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, đội Đội cảnh sát tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long cùng đồng đội gồm 6 người truy bắt đối tượng sử dụng ma túy tại ấp Phước Trinh, xã Long Phước.

Bà Thái Thị Phèn là chủ nhà, đồng thời là bà ngoại Võ Văn Tân cho biết, đây là ca nước mà cháu của bà thường hay dùng. Khi công an ập vào nhà bắt Tân thì Tân đã phi tang ma túy bằng cách cho hết ma túy hiện có của Tân vào ca nước.

Tại nhà bà Thái Thị Phèn, công an đã khống chế được Võ Văn Tân sinh năm 1991 đối tượng sử dụng ma túy.

Trong lúc làm việc, Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt khát nước nên hỏi xin nước uống, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ của Tân lấy nước có sẵn trong ca để uống. Khi trở về trụ sở công an xã, anh Đạt thấy không kiểm soát được hành vi nên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Tuy nhiên, khi đưa đến bệnh viện các y bác sỹ thấy hành vi của Nguyễn Đức Đạt như người bệnh tâm thần nên không xử lý ngay mà đề nghị chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Tâm thần của tỉnh để điều trị.

Tại bệnh viện Tâm thần được các y bác sỹ truyền dịch, thở oxy, bóp bóng, tiêm thuốc một lúc sau bác sỹ thông báo đã quá muộn không cứu được bệnh nhân. Với hy vọng cứu người thân, gia đình đưa anh Đạt trở lại BVĐK tỉnh Vĩnh Long. Lúc này các bác sĩ chuẩn bị cấp cứu thì phát hiện anh Đạt đã tử vong.

Liên quan đến sự việc này, ngày 17/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời chia sẻ với báo VietNamNet, các ngành chuyên môn đang làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong vụ thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi) - công tác tại Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Long Hồ tử vong sau khi uống nhầm ma túy đá.

“Chúng tôi đang chờ kết luận về trách nhiệm của những người có liên quan. Hội đồng chuyên môn, trong đó có hội đồng của Trung ương sẽ đánh giá lại quy trình tiếp nhận bệnh nhân, cách xử lý chuyên môn của bác sĩ.

Chúng tôi sẽ xem xét xử lý, nếu sai sót nhẹ thì kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Còn sai sót quá thì xử theo pháp luật”, ông Ngời nói.

Theo Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh đã kiến nghị làm rõ trách nhiệm có việc "đùn đẩy" trong việc cấp cứu cho thiếu úy Đạt hay không.

“Cảnh sát hình sự sẽ phối hợp với Thanh tra Sở Y tế làm rõ vấn đề này”, Đại tá Mộng nói.

Ngoài ra, Công an huyện Long Hồ đang làm rõ vai trò, trách nhiệm của tổ công tác đi bắt ma túy hôm đó để kiểm điểm.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-thieu-uy-uong-nham-ma-tuy-lam-ro-trach-nhiem-dun-day-cap-cuu-a240532.html