Vụ thiếu úy biên phòng xả đạn: Đồn phó bị bắn đã tử vong

Đại úy Vũ Hào Hiệp, Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), đã tử vong tối 15-6 tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kiến Tường; 3 người còn lại vẫn đang được điều trị tại bệnh viện

Khuya 15-6, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, đại úy Vũ Hào Hiệp, Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (SN 1984) - người bị đồng đội là thiếu úy Tạ Quang Đạt bắn vào chiều cùng ngày, đã tử vong.

Vu việc xảy ra vào chiều cùng ngày. Thiếu úy Tạ Quang Đạt, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp Đồn Biên phòng Bình Hiệp, đã xả súng làm 4 người bị thương, sau đó ôm súng cố thủ trong đồn.

Trong đó, đại úy Vũ Hào Hiệp bị đa chấn thương với nhiều vết đạn trên cơ thể. Sau khi chuyển vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kiến Tường cấp cứu gần 20 phút, anh Hiệp đã tử vong. Còn anh Vũ Duy Công (SN 1997) bị đánh nhiều báng súng vào đầu và ngực nhưng chỉ chấn thương phần mềm.

Hai người bị bắn còn lại, tối cùng ngày đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Kiến Tường xuống nhập viên tại Bệnh viện Đa khoa Long An, sau đó chuyển lên Bệnh viện 7A tại TP HCM để phẫu thuật.

Anh Phan Văn Lợi (SN 1990) có vết thương hở ở đùi, nghi phần đầu đạn vẫn còn bên trong; còn anh Trần Minh Triết (SN 1981) có một vết thương hở ở cẳng chân trái.

Anh Lợi và anh Triết đã được chuyển lên Bệnh viện 7A ở TP HCM

Anh Lợi và anh Triết đã được chuyển lên Bệnh viện 7A ở TP HCM

Trong khi đó, tối 15-6, ông Trương Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Bình Hiêp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An - cho biết sau nhiều giờ cố thủ bên trong trụ sở Đồn Biên phòng Bình Hiệp, dù được lực lượng chức năng kêu gọi bỏ súng ra trình diện nhưng thiếu úy Tạ Quang Đạt vẫn không chấp hành. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, áp sát vòng ngoài thì nghe nhiều tiếng súng nổ bên trong đồn. Lúc trinh sát đột nhập bên trong thì thấy đối tượng đã gục chết bên khẩu súng AK.

Có mặt tại hiện trường khuya cùng ngày, trao đổi với phóng viên Người Lao Động online, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam, cho biết hiện lực lượng biên phòng đang chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An chuẩn bị tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vì sao thiếu úy Đạt xả súng bắn đồng đội đang được khẩn trương làm rõ. "Khi có đầy đủ hồ sơ, chúng tôi sẽ họp thông tin toàn bộ sự việc" - Thiếu tướng Phương nói.

Ngoài lực lượng kỹ thuật hình sự, phòng nghiệp vụ an ninh Công an tỉnh Long An cũng đã có mặt tại hiện trường, cùng Công an thị xã Kiến Tường và Bộ đội Biên phòng khẩn trương kiểm tra các phòng trực ban, hồ sơ, nơi quản lý vũ khí quân dụng để thu thập dấu vết.

"Việc khám nghiệm tử thi là phần cuối cùng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Do hiện trường khá phức tạp và còn khám nghiệm cả 2 người tử vong nên công việc có thể kéo dài đến sáng 16-6" - một kỹ thuật viên hình sự cho biết.

H.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-thieu-uy-bien-phong-xa-dan-don-pho-bi-ban-da-tu-vong-2019061523003218.htm