Vụ thiếu úy biên phòng bắn 3 người bị thương: Nghi phạm tự sát, từng mắc bệnh trầm cảm

Sau nhiều giờ cố thủ, nam thiếu úy biên phòng bắn đồng đội và người dân bị thương đã tự sát. .border_box .list_news_300 li.first{ padding-bottom:0 } Có thể bạn quan tâm Thi THPT quốc gia 2019: Những vật dụng nào được mang vào phòng thi? Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Mách thí sinh cách làm bài thi trắc nghiệm môn Địa lý đạt điểm cao Thi THPT quốc gia 2019: Quy trình chấm thi trắc nghiệm thay đổi hoàn toàn

Vào khoảng 20h15 ngày 15/6, trao đổi với báo Dân Việt, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam cho biết đã khống chế và tước đoạt vũ khí của Thiếu úy Tạ Quang Đạt, nghi phạm bắn 3 người bị thương.

Khu vực xảy ra vụ việc thiếu úy biên phòng bắn 3 người bị thương. Ảnh: Dân Việt

Khu vực xảy ra vụ việc thiếu úy biên phòng bắn 3 người bị thương. Ảnh: Dân Việt

Tuy nhiên, đến 20h55 cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cho biết, Thiếu úy Đạt đã tự sát.

Hiện các đơn vị đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định 3 người bị thiếu úy này bắn gồm một cán bộ, một chiến sĩ và một người dân. Cả ba đều chỉ bị thương, chưa có ai tử vong.

Vị Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam cũng cung cấp thêm thông tin, Thiếu úy Đạt có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm, vừa đi chữa bệnh về.

Trước đó, trả lời trên báo Người Lao Động, vào khoảng 16h30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường, cho biết vừa nghe Đồn Biên phòng Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) báo cáo vụ việc một sĩ quan đồn này dùng súng bắn bị thương nhiều cán bộ tại đồn.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm tên Tạ Quang Đạt, Thiếu úy, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp Đồn Biên phòng Bình Hiệp. Có ít nhất 3 cán bộ Đồn Biên phòng Bình Hiệp bị bắn trọng thương đã được đưa đi cấp cứu.

Sau khi xả đạn vào cán bộ Đồn Biên phòng Bình Hiệp, nghi phạm ôm súng cố thủ tại đây.

Trao đổi với PV Người Lao Động vào tối cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Trần Văn Cần, cho biết đã nhận được báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về trường hợp Thiếu úy Tạ Quang Đạt sử dụng súng quân dụng loại AK bắn bị thương các đồng đội ngay tại nơi làm việc.

Đến 20h15 cùng ngày, 2 trong số 3 cán bộ Đồn biên phòng Bình Hiệp bị bắn đã chuyển từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Kiến Tường xuống nhập viên tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Theo bác sĩ cấp cứu, do vết thương khá nặng nên bệnh nhân đã được vào phòng chờ phẫu thuật. Bệnh viện đang hội chẩn để tiến hành các bước xử lý.

Nguyễn Phượng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Vụ thiếu úy biên phòng bắn 3 người bị thương: Nghi phạm tự sát, từng mắc bệnh trầm cảm tại chuyên mục Tin trong nước của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 090.436.3758

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-thieu-uy-bien-phong-ban-3-nguoi-bi-thuong-nghi-pham-tu-sat-tung-mac-benh-tram-cam-a280062.html