Vụ thiêu sống cả nhà người tình ở Sơn La, 4/5 người đã tử vong

Sau 3 tuần được cấp cứu, điều trị tích cực tại Viện bỏng Quốc gia, nhưng do vết thương quá nặng, bà Hà Thị H. - nạn nhân thứ 4 trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại Mộc Châu (Sơn La) ngày 8/7 đã tử vong.

Ngày 29/7, ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Mường Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, bà Hà Thị H. (SN 1963, trú tại bản Nà Bó) nạn nhân thứ 4 trong vụ tưới xăng thiêu sống cả nhà người tình tại địa phương này đã tử vong.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 8/7, người dân ở bản Nà Bó, xã Mường Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) phát hiện hỏa hoạn xảy ra tại nhà chị Hà Thị H.

Mọi người hô hoán nhau tới dập lửa thì phát hiện căn nhà bị khóa cửa, bên trong có 5 người, gồm: chị Hà Thị H. (SN 1993), cháu Hà Hải Y. (SN 2009), Hà Linh G. (SN 2017, đều là con của chị H.), bà Hà Thị H. (SN 1963, mẹ của chị H.) và Nguyễn Văn Bình (SN 1984, trú tại tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu).

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Người dân đã phá cửa để dập lửa và đưa cả 5 người đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Mộc Châu. Trong số 5 nạn nhân bị bỏng nặng, chị Hà Thị H. còn bị nhiều vết đâm chém trên người. Ngay sau đó, vụ việc được báo lên cơ quan chức năng.

Cũng theo lãnh đạo xã Mường Sang, chị Hà Thị H. có chồng và một con nhưng đã ly hôn. Nguyễn Văn Bình cũng đã có vợ con ở thị trấn Mộc Châu. Nhưng giữa 2 người đã nảy sinh tình cảm và có với nhau một con chung là cháu Hà Linh G.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, Bình đi taxi từ thị trấn Mộc Châu vào nhà chị H. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nguyên nhân được cho là do Bình ghen tuông, nghi ngờ chị H. có tình cảm với một thanh niên khác. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, Bình đã khóa trái cửa, đâm chém chị H. rồi tưới xăng đốt nhà.

Mặc dù, được người dân phá cửa dập lửa, đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên chị Hà Thị H. và cháu Hà Linh G. đã tử vong.

Sau đó, cháu Hà Hải Y. cùng bà ngoại Hà Thị H. và Nguyễn Văn Bình được chuyển tuyến cấp cứu lên Viện bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị.

Nhưng do vết thương quá nặng nên ngày 14/7, Nguyễn Văn Bình đã tử vong, và ngày 28/7, bà Hà Thị H. cũng không thể qua khỏi.

Như vậy, chỉ còn cháu Hà Thị Y. (SN 2009) là nạn nhân duy nhất còn sống sót sau vụ hỏa hoạn. Cháu Y. vẫn đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia.

Được biết, hiện cháu Y. đã qua được cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe của cháu đã dần ổn định.

N.Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/vu-thieu-song-ca-nha-nguoi-tinh-o-son-la-4-5-nguoi-da-tu-vong-73527.html