Vụ thiếu phụ 17 tuổi bị sát hại ở đồi chè: Người đàn ông hay đi qua hiện trường bị triệu tập

Trong quá trình điều tra vụ thiếu phụ 17 tuổi bị sát hại ở đồi chè, Công an triệu tập 1 người đàn ông 33 tuổi đến trụ sở làm việc.

Liên quan đến vụ thiếu phụ S.T.B. (17 tuổi) tử vong trong tình trạng tay chân bị trói ở đồi trè, chiều 9/11, lãnh đạo UBND xã Tà Si Láng (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) đã thông tin diễn biến mới nhất của vụ án. Theo đó, Công an tỉnh Yên Bái đã triệu tập 1 đối tượng liên trụ sở làm việc.

Bước đầu xác định người này là nam giới, 33 tuổi, trú tại huyện Văn Trấn. Đối tượng này được xác định thường xuyên đi qua khu vực đồi chè - nơi phát hiện thi thể cô gái 17 tuổi tử vong trong tình trạng tay chân bị trói và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Cũng theo vị lãnh đạo xã, Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Gia đình nạn nhân đã nhận bàn giao thi thể đưa về tổ chức an táng.

Phía cơ quan điều tra nghi ngờ, nạn nhân bị sát hại vào ngày 6/11 tại đồi chè thuộc xã Tà Si Láng. Đến chiều ngày 7/11 thì người dân địa phương phát hiện thi thể trong tình trạng bị trói chân, tay, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Hiện trường vụ án vắng người qua lại, không có sóng điện thoại.

Công an triệu tập 1 người đàn ông đến trụ sở để phục vụ công tác điều tra

Được biết, nạn nhân sống trên địa bàn xã Tà Xí Láng, đã có gia đình. Gia đình nạn nhân có 5 người, thuộc diện hộ nghèo của xã. Vợ chồng nạn nhân làm nghề buôn bán. Hai vợ chồng thường xuyên đưa nhau xuống chợ để bán đồ. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến hỏi thăm, động viên.

Không chỉ ở Yên Bái, cách đây vài ngày tại Lào Cai cũng xảy ra vụ giết người, hiếp dâm man rợ. Nạn nhân được xác định là một cô gái khuyết tật.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, hung thủ gây án là Lý Láo Lủ (25 tuổi, trú tại thị xã Sa Pa). Đối tượng này đang bị bắt giữ để điều tra về 2 tội danh Giết người và Hiếp dâm.

Theo Công an, chiều 22/10, người thân phát hiện chị L.M.D. (bị câm, điếc bẩm sinh, ở xã Thanh Bình, Sa Pa) nên báo Công an. Rạng sáng hôm sau, cơ quan điều tra tìm thấy thi thể chị D. ở nương ngô cách nhà khoảng 200 mét. Nạn nhân chết trong tình trạng quần áo xô lệch, đầu có nhiều thương tích.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị hiếp dâm và sát hại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định đối tượng gây án là Lý Láo Lủ. Đối tượng này đã nhiều lần hiếp dâm nạn nhân.

Án tử cho kẻ giết người hiếp dâm trẻ em

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/tinh-tiet-moi-vu-thieu-phu-17-tuoi-bi-sat-hai-o-yen-bai-23173.html