Vụ thiếu nữ nghi bị hiếp dâm tập thể tại Quảng Trị: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một số đối tượng

Tối 26-3, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng CAH Triệu Phong (Quảng Trị) xác nhận, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra cho thấy tin tố giác vụ hiếp dâm tập thể đối với thiếu nữ (sinh năm 2003) xảy ra tại Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, H.Triệu Phong là có cơ sở. Nạn nhân Bảo (đã đổi tên) và hầu hết nghi can đều đang là học sinh khối cấp 3 tại địa bàn H.Triệu Phong. Theo Đại tá Minh, vào chiều tối cùng ngày, CQĐT tiến hành khởi tố vụ án “Hiếp dâm”, khởi tố bị can và bắt tạm giam một số đối tượng. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ đối với một số đối tượng khác. Ngay từ sau khi nhận được tố giác tội phạm, CA đã huy động lực lượng, khẩn trương điều tra, gọi hỏi 10 đối tượng nam nghi vấn liên quan.

Các đối tượng trên đều có mặt trong lễ sinh nhật mà Bảo được gọi mời đến dự vào khoảng 16 giờ ngày 24-3, vị trí ở thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch. Đến hơn 21 giờ ngày 24-3, người thân phát hiện Bảo trở về nhà trong tình trạng suy kiệt, nhiều vết thương trên cơ thể và dấu hiệu bị xâm hại tình dục nghiêm trọng. Ngay lập tức, Bảo được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực, sau đó được chuyển tuyến để được cứu chữa kịp thời. Người nhà cũng báo vụ việc đến CA.

Đến chiều 26-3, sức khỏe nạn nhân Bảo có dấu hiệu chuyển biến tích cực, tuy nhiên tinh thần vẫn hoảng loạn. Người dân Quảng Trị, đặc biệt là phụ huynh, học sinh đã rất sốc trước thông tin về vụ án hiếp dâm tập thể gây rúng động này.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_203987_vu-thieu-nu-nghi-bi-hiep-dam-tap-the-tai-quang-tri-khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-bat-tam-giam-mot-so-doi-tuong.aspx