Vụ thiếu nữ 15 tuổi tử vong trong nhà nghỉ: Người thân của nạn nhân nói gì?

Khi nhóm bạn vào phòng kiểm tra thì phát hiện thiếu nữ 15 tuổi trào bọt mép. Nạn nhân X. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 25/11, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang điều tra vụ một thiếu nữ tử vong trong nhà nghỉ.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.T.M.T (15 tuổi, quê An Giang). Nạn nhân làm việc tại một quán karaoke trên địa bàn phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đêm ngày 23/11, sau khi tan ca, X. cùng 4 người khác (2 nam, 2 nữ) thuê 2 phòng tại một nhà nghỉ gần chỗ làm. Tại đây, cả nhóm đã tập trung tại một phòng cùng sử dụng ma túy và quan hệ tình dục. Sau đó, X. thấy mệt nên bỏ sang phòng bên cạnh để ngủ.

Sáng ngày 24/11, nhóm bạn qua phòng X. thì phát hiện thiếu nữ trào bọt mép. X. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng bước đầu nhận định nạn nhân tử vong do sốc ma túy.

Người nhà nạn nhân cho biết, X. bỏ nhà lên Bình Dương làm việc. Tuy nhiên, người nhà không hay biết X. làm việc gì, ở đâu.

Hiện nguyên nhân cái chết của thiếu nữ trên đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-thieu-nu-15-tuoi-tu-vong-trong-nha-nghi-nguoi-than-cua-nan-nhan-noi-gi-a347196.html