Vụ thiếu niên bị đánh đập, lột đồ chôn sống: Mục đích đe dọa, bắt trả nợ

Theo lời khai, nhóm đối tượng bắt giữ, 'chôn sống' nạn nhân với mục đích đe dọa, bắt trả nợ.

Nam thanh niên bị đánh đập, bịt mặt, "chôn sống". Ảnh cắt từ clip.

Nam thanh niên bị đánh đập, bịt mặt, "chôn sống". Ảnh cắt từ clip.

Ngày 27/3, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, CQĐT Công an TP Vinh đã tiến hành làm việc với 11 đối tượng xuất hiện trong đoạn video hành hung, "chôn sống" một nam thanh niên được lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh, nạn nhân trong đoạn video là N.Q.V. (17 tuổi), trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Còn nhóm đối tượng trong video thường trú ở TP Vinh (Nghệ An).

Theo lời Đại tá Hùng, bước đầu nhóm này khai nhận, V. là bạn của nhóm đối tượng. Tuy nhiên, do nam thanh niên ăn chơi, nợ nần nên bắt giữ, "chôn sống" với mục đích đe dọa, bắt trả nợ.

Nhóm này còn khai được mẹ của nạn nhân thuê để răn đe con trai đỡ chơi bời, tuy nhiên, làm việc với cơ quan chức năng, mẹ nạn nhân không thừa nhận thông tin trên.

Như đã đưa tin trước đó, sáng ngày 27/3, một clip dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một thanh niên bị nhóm người lột đồ, quát mắng, rồi kéo nạn nhân ra một bãi đất trống, ngay cạnh bờ sông và bắt quỳ ở gần một gốc cây, dùng dép đánh liên tiếp vào nạn nhân.

Không những vậy, nhóm này còn đào hố sau đó bịt mắt nam thanh niên trước khi bắt nạn nhân nằm xuống hố rồi phủ cát lên.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Hầu hết những bình luận đều lên án hành vi của nhóm người tra tấn nam thanh niên này.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xác minh làm rõ vụ việc.

Minh Thư

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-thieu-nien-bi-danh-dap-lot-do-chon-song-muc-dich-de-doa-bat-tra-no-557406.html