Vụ thiêu hủy 11 nghìn hộp sữa từ thiện: Ai chỉ đạo?

Đại diện các cơ quan chức năng có thẩm quyền vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức liên quan đến vụ việc thiêu hủy hơn 11 nghìn hộp sữa của đoàn từ thiện.

Liên quan đến vụ việc chính quyền xã Suối Thầu tiến hành thiêu hủy hơn 11.000 hộp sữa do Công ty TNHH N. Việt Nam văn phòng tại Hà Nội làm từ thiện gửi cho trẻ em 2 bậc mầm non và tiểu học tại địa bàn xã, PV Đời sống Plus, đã có cuộc trao đổi với đại diện các cơ quan chức năng.

Nói về nguyên nhân dẫn đến việc thiêu hủy toàn bộ số lượng sữa được gửi đến để làm từ thiện trên, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa cho biết:

“Vào ngày 17/11/2017, Công ty TNHH N. Việt Nam văn phòng tại Hà Nội đại diện là anh Phạm Ngọc A. có tiến hành trao sữa từ thiện cho trẻ em 2 bậc học mầm non và tiểu học trên địa bàn xã Suối Thầu.

Tuy nhiên, sau đó, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tạm dừng cấp số sữa này cho các em để chờ sự chỉ đạo. Đến thời điểm hiện tại Phòng Giáo dục vẫn chưa nhận được bất cứ sự chỉ đạo nào từ cấp trên.

Mặt khác, số sản phẩm trên gần đến ngày hết hạn sử dụng (9/4/2018) nên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa đã yêu cầu thiêu hủy số sữa trên”.

Tiếp tục liên hệ với UBND tỉnh Lào Cai liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết ông chưa biết gì về vụ việc này và gợi ý PV liên hệ với ông Hài, Bí thư huyện ủy Sa Pa để tìm hiểu.

Khi PV tiếp tục liên hệ với ông Hài, ông này cho biết cũng không nắm được nội dung vụ việc và yêu cầu PV liên hệ với ông Hảo, hiện giữ chức Phó Chủ tịch huyện Sa Pa phụ trách về giáo dục để tìm hiểu rõ hơn.

Tiếp tục liên hệ, PV Đời sống Plus nhận được câu trả lời bất ngờ từ phía ông Hảo, ông Hảo cho biết: “Thì sữa hết hạn chúng tôi thiêu hủy thôi”. PV hỏi tiếp: “Đơn vị từ thiện chuyển sữa lên từ giữa tháng 11/2017, mà hạn sử dụng đến tận ngày 9/4/2018 thì sao mà hết hạn được?”.

Trả lời câu hỏi của PV, ông Hảo cho biết rằng đang tiến hành điều tra và sẽ cung cấp thông tin với báo chí sau.

Cùng lúc đó, Trung tá Hà Thiên Hùng, Trưởng đồn Công an Bản Hồ liên lạc với PV cho biết: “Qua quá trình tìm hiểu, được biết đây là chỉ thị từ phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Họ có chỉ đạo bằng văn bản cụ thể vụ việc này, anh liên hệ với bên đó sẽ nắm được thông tin cụ thể nhất”.

Liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, nhưng chưa được đơn vị này cung cấp thông tin.

Trước đó, như Đời sống Plus đã phản ánh, trước đó vào ngày 17/11/2017, đại diện Công ty TNHH N. Việt Nam văn phòng tại Hà Nội do anh Phạm Ngọc A. làm đại diện có chuyển cho UBND xã hơn 10 nghìn hộp sữa để làm từ thiện.

Tại buổi trao hàng từ thiện, đại diện công ty cũng nói cụ thể sẽ chuyển cho Trường Mầm non xã Suối Thầu 4368 hộp và Trường Tiểu học xã Suối Thầu số lượng 7173 hộp.

Sau khi tiến hành nhận sữa, UBND xã đã báo cáo lên Phòng Giáo dục huyện Sapa để bố trí thời gian về trao quà cho các em. Đến ngày 22/11/2017, đại diện Phòng Giáo dục huyện Sapa có xuống địa bàn để ghi nhận tình hình.

“Nhận thấy sản phẩm sữa trên trước đó đã gây đau bụng cho nhiều học sinh sử dụng nên Phòng Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị không bàn giao số lượng sữa này đến các trường có tên trong văn bản bàn giao”, ông Guyện, Chủ tịch UBND xã Suối Thầu thông tin.

Đến ngày 4/4, sau khi xem xét hạn sử dụng của những sản phẩm này còn hạn sử dụng đến ngày 9/4/2018 nên UBND xã đã xin ý kiến chỉ đạo từ UBND huyện Sa Pa sau đó lập biên bản để thiêu hủy.

Xem thêm:

Bà nội học sinh bị cô giáo ép uống nước giặt giẻ lau: 'Nghe tin, tôi xót xa lắm'

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-thieu-huy-11-nghin-hop-sua-tu-thien-ai-chi-dao-41038-3.html