Vụ thi thể phụ nữ không mảnh vải che thân trong rừng: Chồng hờ đột nhiên biến mất bí ẩn

Khi người dân phát hiện thi thể người phụ nữ không mảnh vải che thân trong rừng thì chồng hờ của nạn nhân cũng đột nhiên biến mất khỏi địa phương.

Theo báo Tri thức trực tuyến, khuya 21/2, bà Tạ Yên Thị Cam, Chủ tịch xã Phước Hà (Thuận Nam, Ninh Thuận), cho biết gia đình người phụ nữ tử vong trong rừng đã đến đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự. Nạn nhân là bà Phạm Thị P., 53 tuổi, ngụ tại địa phương.

"Nạn nhân là người địa phương nhưng đi làm xa đã lâu nên người dân không nhận ra. Con gái nạn nhân đã đến nhận mẹ lúc 18h", bà Cam cho hay.

Bà Cam cho biết thêm, con gái bà P. cho hay, nạn nhân vừa từ Lâm Đồng về nhà cùng người chồng hờ vào hôm trước.

Theo con nạn nhân, người đàn ông này tên Thắng và không biết chạy xe máy. Khi người dân phát hiện thi thể nạn nhân, ông Th. cũng đã biến mất khỏi địa phương.

Chiếc xe máy bên cạnh thi thể người phụ nữ - Ảnh: Công an Nhân dân

Chiếc xe máy bên cạnh thi thể người phụ nữ - Ảnh: Công an Nhân dân

Liên quan đến vụ việc, báo Người Đưa Tin dẫn nguồn thông tin từ ông Ô Rai Xuất, Trưởng Công an xã Phước Hà (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) cho biết: “Hiện, công an xã đang phối hợp với công an huyện, công an tỉnh đi thu thập thông tin của một số hộ dân làm rẫy gần khu vực phát hiện thi thể nạn nhân để sàng lọc đối tượng gây án”.

Cũng theo ông Xuất, nạn nhân tên Phạm Thị P. P. đã bỏ địa phương đi làm ăn ở Lâm Đồng khoảng 4 năm nay và có quen một người đàn ông tên Nông Văn Th., quê tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 9h ngày 21/2, người dân địa phương khi đi làm rẫy phát hiện một thi thể nữ giới tử vong trong tình trạng không quần áo, bên cạnh là chiếc xe máy biển số 85 S1 - 4197. Ngoài chiếc xe máy, tại hiện trường còn có 1 giỏ quần áo.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân có nhiều vết bầm trên người, sống mũi bị gãy.

"Sau khi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đến cuối ngày thì người con gái chị P thấy chiếc xe máy trùng biển số xe máy của mẹ mình nên đến kiểm tra thì đau đớn phát hiện nạn nhân chính là mẹ mình. Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự”, Dân Việt dẫn lời đại diện chính quyền địa phương thông tin.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-thi-the-phu-nu-khong-manh-vai-che-than-trong-rung-chong-ho-dot-nhien-bien-mat-bi-an-a263894.html