Vụ thi thể nữ giới trong nhà hoang: Nạn nhân sống như vợ chồng với nghi phạm

Liên quan vụ thi thể nữ giới đang phân hủy trong căn nhà hoang ở Cà Mau, trưởng ấp Giáp Nước cho biết, nghi phạm đã có vợ và 2 con nhưng sống như vợ chồng với nạn nhân và có 1 con chung.

Cụ thể, tối ngày 16/11, trả lời PV báo Người lao động, ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết, liên quan đến vụ phát hiện thi thể nữ giới phân hủy trong căn nhà hoang trên địa bàn ấp Thị Tường A (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước), nghi phạm được xác nhận là ông Nguyễn Văn Minh (55 tuổi, ngụ ấp Giáp Nước).

Theo ông Trường, ông Minh là y sĩ của tổ y tế ấp, đã có vợ và 2 người con. Trước đó, ông Minh bán kem trên huyện Cái Nước và có quen biết rồi sống như vợ chồng với bà D. Sau đó 2 người có 1 người con chung đã được 3 tuổi.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân D. Ảnh: Dân Trí

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân D. Ảnh: Dân Trí

Trong diễn biến liên quan đến vụ án, sau khi phát hiện thi thể bà T.H.D (37 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước) trong căn nhà hoang ở ấp Thị Tường A, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định ông Minh có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, sau khi truy tìm, công an phát hiện ông Minh đã chết trong tư thế treo cổ.

Trả lời báo chí, trưa ngày 16/11, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Cái Nước cho biết, ông Minh được đưa vào bệnh viện cấp cứu do treo cổ tự tử. Bác sĩ xác định ông Minh đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 15/11, người dân đi câu cá đã phát hiện mùi hôi thối phát ra từ căn nhà hoang tại ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước. Vào bên trong kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện bà D. đã tử vong và đang trong quá trình phân hủy.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo gia đình nạn nhân, chị D. mất tích cách đó đã 4 ngày và gia đình đã trình báo công an hỗ trọ tìm kiếm. Theo gia đình, trước khi mất tích, chị D. có đen trên người 13 cây vàng.

Tuy nhiên, thời điểm tìm thấy thi thể, trên người nạn nhân chỉ có một chiếc nhẫn và đôi bông tay.

Cũng theo gia đình nạn nhân, chị D. có tật ở chân và hành nghề bán vé số nhiều năm qua, có quen biết với ông Minh.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-thi-the-nu-gioi-trong-nha-hoang-nan-nhan-song-nhu-vo-chong-voi-nghi-pham-a346289.html