Vụ Thi thể người đàn ông treo cổ trong nhà nghỉ: Công an huyện thông báo hết trách nhiệm?

Chiều 29/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã có buổi làm việc với gia đình anh Vũ Trọng Khước (SN 1973, trú thôn La Xá, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), người được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại một nhà nghỉ thuộc xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện sau nghi vấn bị 'bắt ghen' mà Báo PLVN đã thông tin.

Người nhà anh Khước tại buổi làm việc với Công an huyện Thanh Miện.

Người nhà anh Khước tại buổi làm việc với Công an huyện Thanh Miện.

Có “bắt ghen” nhưng không tìm thấy nạn nhân

Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Công an huyện Thanh Miên. Tại đây một cán bộ đại diện Công an huyện gặp gia đình chị Liên, nói chỉ làm việc trong vòng 5 phút. Sau đó cán bộ này đưa cho gia đình văn bản Trích yếu “về việc trả lời đơn của công dân” của Cơ quan CSĐT huyện Thanh Miện đề ngày 26/10/2018.

Theo văn bản trên, khoảng 21h30 ngày 16/8 Công an huyện Thanh Miện nhận được tin báo của công an xã Lam Sơn về việc phát hiện anh Khước chết trong tư thế treo cổ tại phòng phơi đồ tầng 5 của nhà nghỉ P.Y 2. Cơ quan CSĐT Công an huyện kết hợp cùng VKSND huyện Thanh Miện, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra nguyên nhân diễn biến vụ việc trên.

Quá trình điều tra xác định anh Khước có quan hệ tình cảm với nữ hàng xóm tên X. Khoảng 13h ngày 16/8/2018, anh Khước gặp chị X sau đó hẹn đến nhà nghỉ trên. Chồng chị X do nghi ngờ vợ ngoại tình đã đi tìm và phát hiện xe mô tô của vợ ở nhà nghỉ trên, anh này sau đó gọi cho 3 người khác đến để chứng kiến việc bắt vợ ngoại tình.

Lúc này hơn 14h, con chủ nhà nghỉ gọi điện cho mẹ về. Nữ chủ nhà nghỉ một mình lên gọi khách xuống, sau đó chị X xuống dưới còn anh Khước ở lại. Người phụ nữ này bị chồng bắt quay lại gọi anh Khước xuống. Chị X lên gọi nhưng anh Khước vẫn ở lại trong căn phòng khác ở tầng 4.

Do vậy chị X đi xuống tầng 1 nói với mọi người là không thấy anh Khước. Sau đó chồng chị X cùng 5 người khác, trong đó có nữ chủ nhà nghỉ lên tìm anh Khước tại các tầng 2, 3, 4, soi ở gầm giường, nhà vệ sinh nhưng không thấy.

Một người trong nhóm “bắt ghen” lên tầng 5 cùng nữ chủ nhà nghỉ tìm anh Khước nhưng không thấy. Hai người này có đi ra hành lang lối vào phòng phơi đồ nhưng chỉ đứng trước cửa nhìn vào bên trong rồi quay xuống. Lúc này chồng nữ chủ nhà nghỉ về, yêu cầu tất cả mọi người đi ra ngoài rồi đóng cửa.

Đến hơn 20h cùng ngày, sau khi chủ nhà nghỉ đi ăn cỗ về, do thấy vẫn còn xe máy trong nhà nghỉ nên có kiểm tra thì phát hiện anh Khước đã chết trong tư thế treo cổ tại phòng phơi đồ tầng 5 nhà nghỉ và báo tin cho công an địa phương.

Không có sự việc phạm tội

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện thông tin, kết quả giám định tử thi kết luận không phát hiện nghi vấn đặc biệt, toàn thân không phát hiện rách da bầm tụ máu, xương toàn thân không giập gãy. Tại vùng cổ nạn nhân có dấu vết rãnh hằn; Tổ chức dưới da đầu không bị bầm tụ máu, xương sọ, khớp sọ không có vết rạn nứt; Các cơ quan nội tạng không bị tổn thương...

Tại bản Kết luận giám định pháp y số 80/KLGĐ ngày 22/8/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương có kết luận nguyên nhân chết của anh Khước là “ngạt cơ học (treo cổ)”.

CQĐT thông tin, việc nhóm người bắt ghen cùng chủ nhà nghỉ đi tìm anh Khước nhưng không phát hiện anh Khước trốn ở đâu trong nhà nghỉ nên không có việc đánh đập, hành hung, đe dọa anh Khước tại nhà nghỉ. Về số tiền 80 triệu đồng chị Liên trình bày là tiền bán thóc của gia đình do anh Khước đã bán trước khi chết hơn 1 tháng, quá trình điều tra không có căn cứ xác định anh Khước đến nhà nghỉ mang theo 80 triệu.

CQĐT cũng thông báo không xem xét xử lý với chị X vì quan hệ giữa chị này và anh Khước là tình cảm cá nhân tự nguyện, không vi phạm chế độ một vợ, một chồng. CQĐT cũng thông tin đã làm việc với nhóm người “bắt ghen” nhưng không có căn cứ xử lý những người này liên quan tới cái chết của anh Khước.

Từ đó Cơ quan CSĐT kết luận chiều 16/8, anh Khước sau khi bị gia đình chị X phát hiện việc ngoại tình với chị X nên đã trốn tại nhà nghỉ P.Y2 đến khi tất cả mọi người rời khỏi nhà nghỉ và chủ nhà nghỉ đóng cửa đã lên phòng phơi đồ tại tầng 5 tháo dây phơi đồ bằng loại dây cáp viễn thông buộc vào xà dọc bằng kim loại trên trần phòng phơi đồ gần cửa sổ và treo cổ chết. Trong vụ việc trên không có sự việc phạm tội.

Ngày 16/10/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ anh Vũ Trọng Khước chết chưa rõ nguyên nhân trên theo khoản 1 Điều 157 BLHS.

Chị Phạm Thị Liên (SN 1975, vợ anh Khước) cho biết gia đình không đồng tình với kết quả buổi làm việc. Trước đó ngày 26/10, gia đình chị có lên Công an huyện Thanh Miện và được một phó trưởng Công an huyện hẹn chiều 29/10 sẽ trực tiếp làm việc với gia đình, trả lời đầy đủ các thông tin.

Tuy nhiên sau đó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp làm việc với gia đình một cách nhanh chóng: “Cán bộ công an chỉ đưa thông báo trả lời đơn rồi bảo tôi ký nhận. Họ nói nếu không đồng ý với nội dung trả lời thì làm đơn khiếu nại lên tỉnh, công an huyện đã hết trách nhiệm”, chị Liên nói và cho biết gia đình sẽ khiếu nại văn bản trả lời của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện.

Mai Long

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ho-so-vu-an/vu-thi-the-nguoi-dan-ong-treo-co-trong-nha-nghi-cong-an-huyen-thong-bao-het-trach-nhiem-420711.html