Vụ thi thể người đàn ông dưới gầm cầu: Nạn nhân nằm trên manh chiếu, 2 tay khoanh trên ngực

Người dân phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới gầm cầu, khi tới kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong trên manh chiếu.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể người đàn ông dưới gầm cầu - Ảnh: NLĐ

Hiện trường vụ phát hiện thi thể người đàn ông dưới gầm cầu - Ảnh: NLĐ

Báo Người lao động đưa tin, trưa 14/8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong dưới gầm cầu vượt Amata, giáp ranh giữa phường Tam Bình và phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Nạn nhân được xác định là ông N.Đ.T. (SN 1969, ngụ phường Tam Hòa, TP Biên Hòa).

Trước đó, người dân nhìn thấy người đàn ông nằm bất động dưới gầm cầu, tới kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân đã tử vong.Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên manh chiếu, 2 tay khoanh trên ngực.

Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 14/8, theo thông tin trên báo Hà Tĩnh, lúc 5h tại Quốc lộ 281, đường liên xã Thanh Lộc - Vượng Lộc thuộc địa phận xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân phát hiện chiếc xe máy BKS 38R1-2506 nằm bên vệ đường, bên cạnh là nam thanh niên đã tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hỏng và biến dạng hết phần đầu, hai thanh ngang miệng cống nước bị đâm gãy.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh P.Đ.H, SN 1989, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.

Hiện, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-thi-the-nguoi-dan-ong-duoi-gam-cau-nan-nhan-nam-tren-manh-chieu-2-tay-khoanh-tren-nguc-a334948.html