Vụ thi thể người đàn ông bên vệ đường: Hé lộ hiện trường bất thường

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong với nhiều vết thương, đôi dép và mắt kính văng ra khá xa. Đặc biệt, có một chiếc xe máy đậu ven lộ nhưng không có dấu hiệu trầy xước hay hư hỏng.

Ngày 24/8, cơ quan chức năng huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông bên vệ đường tại thị trấn Bến Lức.

Bước đầu, qua kiểm tra giấy tờ cá nhân, bước đầu xác định danh tính người đàn ông nằm chết bên vệ đường là Nguyễn Trọng Đoàn (36 tuổi, ngụ huyện Bến Lức).

Công an huyện Bến Lức đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và dấu vết xung quanh để làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Long An

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Long An

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 23/8, người dân phát hiện một người đàn ông nằm trên vệ đường Nguyễn Văn Tiếp, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ngay sau đó người dân lại gần cứu giúp thì phát hiện người này đã tử vong.

Tại hiện trường, trên thi thể người đàn ông có nhiều dấu chấn thương, đôi dép và mắt kính được cho là của nạn nhân văng ra khá xa.

Trước đó tối 23-8, nhiều người thấy một người đàn ông nằm bên vệ đường Nguyễn Văn Tiếp, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khi người dân lại cứu giúp thì tá hỏa phát hiện người này đã tử vong. Cách đó khoảng 1m có 1 mô tô biển số 63B6.139.79 vẫn còn đậu ven lộ không trầy xước hoặc hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan chức năng kiểm tra giấy tờ cá nhân tên Nguyễn Trọng Đoàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-thi-the-nguoi-dan-ong-ben-ve-duong-he-lo-hien-truong-bat-thuong-a336198.html