Vụ thi thể nam thanh niên dưới cầu Sêrêpốk: Hé lộ nội dung bức thư tuyệt mệnh

Liên quan đến vụ thi thể nam thanh niên dưới cầu Sêrêpốk, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân để lại.

Liên quan đến vụ thi thể nam thanh niên dưới cầu Sêrêpốk, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân để lại.

Trao đổi với Pv báo Dân Việt sáng 9/4, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Dân Việt

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Dân Việt

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Phạm Sơn Giang (SN 1991, trú 56/1 Đinh Công Tráng, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột).

Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân xã hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột phát hiện thi thể anh Giang nổi trên sông Sêrêpốk đoạn qua cầu Sêrêpốk (trên đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) nên trình báo cơ quan chức năng.

Báo Người Lao động đưa tin, ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Sự việc khiến nhiều người xôn xao. Ảnh: Người Lao động

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vào chiều ngày 7/4, anh Giang cãi nhau với mẹ rồi bỏ nhà đi. Sau đó, anh Giang đến nhà người quen ở thôn 6 (xã Hòa Phú) để gửi xe rồi tiếp tục bỏ đi đến sáng nay thì người dân phát hiện đã tử vong.

"Cơ quan công an tìm thấy 1 lá thư tuyệt mệnh để trong cốp xe máy có nội dung hẹn gặp gia đình ở kiếp sau", báo Người Lao động dẫn lời Đại tá Bôn.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-thi-the-nam-thanh-nien-duoi-cau-serepok-he-lo-noi-dung-buc-thu-tuyet-menh-a270317.html