Vụ thi thể nam giới trôi sông ở Nam Định: 'Không phải do bị đánh chết rồi đẩy xuống sông như lời đồn'

Trao đổi với chúng tôi vào trưa ngày 27/11, ông Hoàng Thanh Ba - Chủ tịch UBND xã Yên Khang cho biết, nguyên nhân khiến ông Trần Đức V. (53 tuổi, ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) tử vong trên sông Sắt là do trượt chân ngã xuống nước.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Yên Khang, vào sáng ngày 26/11, chính quyền địa phương đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể nam giới trôi sông đang trong quá trình phân hủy. Điều đáng nói, trên người có nhiều vết bầm tím xung quanh ngực, cổ và tay.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do vừa đi vừa nhảy múa rồi trượt chân ngã xuống nước tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường điều tra vụ việc, đồng thời báo cáo thông tin vụ việc đến Công an huyện Ý Yên để xử lý.

"Nạn nhân V. bị bệnh thần kinh, vừa đi, vừa nhảy múa nên trượt chân ngã xuống nước dẫn tới tử vong, không phải do bị đánh chết rồi đẩy xuống sông như một số lời đồn", vị lãnh đạo UBND xã Yên Khang thông tin thêm.

Theo đó, ông V. có 1 vợ và 3 người con, 2 trai 1 gái. Người con trai đầu đang trong quân ngũ, 2 người con đang học ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Vợ ông V. đã mất cách đây không lâu...

Qua điều tra, cơ quan chức năng nhận định, vết bầm tím trên người ông V. là do thi thể bị va đập vào các vật trôi nổi ven sông.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y, cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

Long Quyền

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vu-thi-the-nam-gioi-troi-song-o-nam-dinh-khong-phai-do-bi-danh-chet-roi-day-xuong-song-nhu-loi-don-22019271117517804.htm