Vụ thi thể đang phân hủy kẹt giữa vách đá và gốc cây: Người vợ tiết lộ thông tin bất ngờ

Người dân đi qua khu vực núi đá ở xã Đăk Jơ Ta (huyện Mang Yang, Gia Lai) thì phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy kẹt giữa vách đá và gốc cây.

Hiện trường phát hiện thi thể đang phân hủy trên núi đá - Ảnh: Báo Gia Lai

Hiện trường phát hiện thi thể đang phân hủy trên núi đá - Ảnh: Báo Gia Lai

Chiều 23/5, trao đổi trên Thanh Niên, ông Đinh Văn Trứ, Chủ tịch UBND xã Đăk Jơ Ta (huyện Mang Yang, Gia Lai) xác nhận người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Đ. (38 tuổi, trú thôn 3, xã Đak JơTa, huyện Mang Yang).

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/5, người dân đi qua khu vực núi đá thuộc làng Bông Pim, xã Đăk Jơ Ta đã phát hiện thi thể anh Đ. trong giai đoạn phân hủy bị kẹt giữa vách đá và gốc cây.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, Dân Việt dẫn lời chị Võ Thị Hồng P. (vợ anh Đ.) cho hay, anh Đ. thường xuyên lên núi lấy phong lan và sâm về bán.

Trước đó 3 ngày, anh Đ. có lên núi nhưng mãi không thấy về, nên gia đình đã tổ chức đi tìm và liên lạc qua điện thoại nhiều lần nhưng vẫn “bặt vô âm tín”.

Hiện, Công an huyện Mang Yang đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Trung tâm pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-thi-the-dang-phan-huy-ket-giua-vach-da-va-goc-cay-nguoi-vo-tiet-lo-thong-tin-bat-ngo-a276862.html