Suga Yoshihide - ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thủ tướng Nhật Bản

Ông Suga được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế Thủ tướng khi nhận được sự hậu thuẫn của ông Abe Shinzo và đảng cầm quyền (LDP).

Trong suốt những ngày qua, truyền thông Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung đều đang hướng sự chú ý tới ông Suga Yoshihide, Chánh văn phòng Nội các. Ông Suga được coi là ứng cử viên hàng đầu cho cương vị Thủ tướng Nhật Bản khi nhận được sự hậu thuẫn của ông Abe Shinzo và các nhà lập pháp trong đảng cầm quyền (LDP).

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga là "cánh tay phải" của Thủ tướng Abe trên mặt trận đối ngoại. (Nguồn: Reuters).

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga là "cánh tay phải" của Thủ tướng Abe trên mặt trận đối ngoại. (Nguồn: Reuters).

Trong cuộc khảo sát do báo Kyodo News tiến hành vào hôm qua (9/9), có tới 77% các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền có kế hoạch bỏ phiếu bầu ông Suga Yoshihide, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, giữ vị trí thủ tướng kế nhiệm ông Abe Shinzo - người đã bất ngờ từ chức hôm 28/8 vừa qua vì lý do sức khỏe. Ông Suga cũng nhận được sự ủng hộ ở mức cao với 50,2% từ các cử tri trong nước.

Trong cuộc khảo sát này, trong số 394 nhà lập pháp của đảng LDP, có tới 304 thành viên (tương đương 77%), dự định sẽ bỏ phiếu cho ông Suga, người được xem là cánh tay phải của ông Abe trong gần 8 năm qua và cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách kinh tế và đối ngoại của ông Abe nếu đắc cử. Cùng với đó, ông Suga nhận được sự ủng hộ từ 5 trong số 7 phe phái chính của đảng LDP với tổng số hơn 250 thành viên, cũng như 48 trong số 64 nhà lập pháp không liên kết. Ông Suga còn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Tổng Thư ký LDP Toshihiro Niikai.

Trong một tuyên bố, ông Suga nhấn mạnh, nếu được bầu giữ vai trò thủ tướng, nhiệm vụ hàng đầu của ông sẽ là ưu tiên giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đại dịch Covid-19 và ổn định, phát triển kinh tế:

“Trước tiên, chúng ta phải vượt qua cuộc khủng hoảng liên quan đại dịch Covid-19, sau đó đạt được tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ bằng cách thực hiện các cải cách sâu rộng, tập trung đầu tư cho các lĩnh vực được xem là thách thức của Nhật Bản, chẳng hạn như chuỗi cung ứng hay vấn đề già hóa dân số”.

Trong số những ứng cử viên nổi bật khác, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida nhận được 53 ý kiến ủng hộ, trong khi cựu Bộ trưởng Quốc Shigeru Ishiba nhận được 27 ý kiến ủng hộ.

Ông Suga Yoshihide, 71 tuổi, đã giữ vị trí Chánh Văn phòng Nội các kể từ khi Thủ tướng Abe quay trở lại chính quyền từ tháng 9/2012. Ông được tin tưởng giao phó cho vị trí quan trọng này, đồng thời là người phát ngôn hàng đầu của chính phủ, điều phối chính sách và bộ máy nội các Nhật Bản./

Ngọc Huân/VOV1 (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/suga-yoshihide-ung-cu-vien-sang-gia-cho-vi-tri-thu-tuong-nhat-ban-777888.vov