Vụ thi thể bị phân khúc trên sông Hàn: Nghi phạm khai gì?

Nghi phạm người Trung Quốc khai nguyên nhân sát hại đồng hương rồi phân xác bỏ vào vali là do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền đánh bạc.

Chiều 7/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ án 2 nghi phạm người Trung Quốc (1 nam, 1 nữ) sát hại nữ đồng hương rồi phân xác, phi tang xuống sông Hàn.

Theo đó, bước đầu một trong 2 nghi phạm là Xiao Guiping (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) thừa nhận hành vi giết người, đồng thời khai giữa mình và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền đánh bạc.

Cụ thể, ngày 6/2, hung thủ và nạn nhân B.D (sn 1990, trú Côn Minh, Trung Quốc) xảy ra tranh cãi tại một căn nhà ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Bức xúc, Xiao Guiping dùng dây siết cổ nạn nhân chết rồi bỏ vào vali ném xuống sông Hàn hòng phi tang.

 Xiao Guiping khai nhận hành vi tại cơ quan công an.

Xiao Guiping khai nhận hành vi tại cơ quan công an.

Như VTC News đưa tin, khoảng 4h ngày 7/2, một số người đánh cá trên sông Hàng phát hiện chiếc vali trôi dạt vào bờ tại khu vực chân cầu Trần Thị Lý phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Nghi vấn, người dân mở vali ra kiểm tra thì phát hiện một thi thể đã bị phân thành nhiều khúc nên báo với cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, xác định lai lịch nạn nhân.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ việc và đến trưa cùng ngày, cơ quan công an đã bắt được 2 nghi phạm.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su/vu-thi-the-bi-phan-khuc-tren-song-han-nghi-pham-khai-gi-ar526405.html