Vụ thầy giáo 'vỗ mông' nhiều học sinh ở Bắc Giang: Đề nghị cấm giảng dạy dưới mọi hình thức

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, đơn vị này đã có công văn gửi Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang, đề nghị cấm giảng dạy dưới mọi hình thức đối với nam giáo viên bị tố dâm ô hàng loạt học sinh ở Bắc Giang.

Ngày 20/3, đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, Hội vừa ký công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho ý kiến về việc thầy giáo Dương Trọng Minh có hành vi xâm phạm nhân phẩm học sinh nữ ở Trường Tiểu học Tiên Sơn (xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm...". Cùng với đó, điều 12 luật Trẻ em cũng quy định: "Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển".

Theo công văn: "Hơn nữa, căn cứ vào điều 70, điều 75 của luật Giáo dục thì ông Dương Trọng Minh đã vi phạm đạo đức, tư cách nghề nghiệp của người giáo viên, đã gây tổn thương về tâm lý, danh dự của các bé gái, gây rúng động xã hội, làm cho các bậc phụ huynh hoang mang, không yên tâm khi gửi con ở các cơ sở giáo dục".

Trường Tiểu học Tiên Sơn. Ảnh: Huy Mạnh.

Cũng theo Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, qua thông tin đại chúng mà cơ quan này được biết cho đến nay, ngành Giáo dục cũng như địa phương này chưa có hình thức kỷ luật nào thích đáng, phù hợp với hành vi véo tai, véo mũi, dí vai, vỗ mông, sờ đùi nữ sinh của ông Minh. Như vậy là chưa có tính răn đe và thuyết phục với công luận.

"Căn cứ vào những nội dung trên, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang cần nghiêm khắc xử lý ông Dương Trọng Minh với hình thức loại khỏi danh sách giáo viên của nhà trường cũng như cấm giảng dạy dưới mọi hình thức" - công văn đề nghị.

Trước đó như đã thông tin, một phụ huynh của học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Tiên Sơn đã có phản ánh về việc ông Dương Trọng Minh., là giáo viên chủ nhiệm lớp 5A đã có hành vi xâm hại tình dục với hàng loạt cháu bé của lớp này.Vì sự việc nhạy cảm nên đã phản ánh đến cơ quan chức năng ngành giáo dục địa phương.

Cụ thể, ngày 1/3/2019, thầy giáo Dương Trọng Minh, giáo viên Trường tiểu học Tiên Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) nhận lời mời của phụ huynh học sinh đến uống rượu tại thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên. Buổi chiều lên lớp, thầy giáo này có những hành động không đúng mực như éo tai, véo mũi, dí tay vào vai, xoa lưng, vỗ mông một số học sinh.

Đến tối cùng ngày, một số phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương mời thầy giáo đến đình làng thôn để làm việc. Tại đây, thầy Minh đã ký vào biên bản làm việc (trong biên bản có ghi là sờ vào vùng nhạy cảm).

Tuy nhiên, trong bản tường trình ngày 2/3 của mình, thầy Minh xác nhận chỉ có những hành động như véo mũi, véo tai, vỗ vai, vỗ mông học sinh, cho rằng mình kí vào biên bản làm việc ngày 1/3 là do tinh thần hoang mang, chưa tỉnh táo nên không nắm được toàn bộ nội dung của biên bản...

UBND huyện Việt Yên nhanh chóng tìm hiểu và ra quyết định tạm đình chỉ đối với thầy Dương Trọng Minh từ ngày 4/3 để phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 6/3, UBND huyện Việt Yên đã tổ chức buổi họp báo thông báo kết quả điều tra ban đầu về vụ việc. Cơ quan chức năng của Bắc Giang xác định, thầy Minh chỉ có hành vi sờ mông, sờ đùi học sinh. Hành vi này không đủ căn cứ để khép tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Kết luận nêu trên của cơ quan điều tra khiến dư luận tiếp tục xôn xao và đưa ra nhiều quan điểm trái chiều. Theo lãnh đạo công an huyện Việt Yên, đây là kết quả ban đầu, hiện đang xác minh tiếp, khi có kết quả cuối cùng sẽ thông tin tiếp.

Đăng Mạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/vu-thay-giao-vo-mong-nhieu-hoc-sinh-o-bac-giang-de-nghi-cam-giang-day-duoi-moi-hinh-thuc-67924.html