Vụ thầy giáo thể dục bị tố hiếp dâm nữ sinh: Gia hạn thời gian tạm giữ nghi phạm

Liên quan đến vụ việc thầy giáo bị tố hiếp dâm nữ sinh lớp 8 ở Gia Lai, hiện cơ quan chức năng đã quyết định gia hạn thời gian tạm giữ ông Đăng để tiếp tục điều tra.

Sáng 25/12, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Huyện ủy Đức Cơ đề nghị đình chỉ sinh hoạt đảng với ông Hồ Trọng Đăng (SN 1983, giáo viên Tổng phụ trách đội của Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Đồng thời, Công an huyện Đức Cơ cũng đã ra quyết định gia hạn thời gian tạm giữ ông Đăng để tiếp tục điều tra.

Nghi phạm Hồ Trọng Đăng. Ảnh: NLĐ

Nghi phạm Hồ Trọng Đăng. Ảnh: NLĐ

Trước đó, chiều 21/12, sở GD-ĐT Gia Lai đã nhận được công văn khẩn của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) về nghi án thầy giáo hiếp dâm học sinh ở huyện Đức Cơ (Gia Lai)

Theo đó, công văn này nêu rõ đã nhận thông tin qua các phương tiện truyền thông phản ánh thầy giáo Hồ Trọng Đăng, Tổng phụ trách đội Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Đức Cơ (Gia Lai) có hành vi dâm ô một học sinh lớp 8. Đây là hành vi không thể chấp nhận được.

Bộ GD-ĐT yêu cầu sở GD-ĐT Gia Lai kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi này (nếu có). Sở cần chỉ đạo quán triệt trong toàn ngành việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, phòng chống bạo lực học đường…

Bộ cũng đề nghị sở GD-ĐT Gia Lai phải báo cáo kết quả xác minh và tình hình sự việc về bộ trong ngày 23/12.

Thông tin điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 19/12, ông Đăng chạy xe máy về nhà và bắt gặp em N.T.L (học sinh lớp 8, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) ngồi trước cửa nhà.

Sau đó, ông Đăng dừng xe, hỏi đường đến BV huyện Đức Cơ và nhờ em L. ngồi lên xe dẫn đường.

Thấy con gái đi quá lâu không về, nghi chuyện chẳng lành nên gia đình làm đơn trình báo công an.

Ông Đăng sau đó chở em L. trở về thì bị gia đình giữ lại. Nữ sinh này kể, bị Đăng chở đến bãi đất trống phía sau bệnh viện, dùng vũ lực khống chế để thực hiện hành vi đồi bại.

Trường THCS Phan Bội Châu, nơi xảy ra vụ việc thầy giáo thể dục bị tố hiếp dâm nữ sinh lớp 8. Ảnh: Kiến Thức

Theo người dân sống gần nhà ông Đăng, nghi can có vợ và 2 con. Vợ ông Đăng cũng là một giáo viên, hàng ngày ông Đăng thường đi làm về sớm để đi chơi với con. Chính vì vậy, khi ông Đăng bị tạm giữ về hành vi dâm ô nữ sinh, người dân ở khu vực rất bất ngờ.

Chia sẻ với PV báo Vietnamnet, ông Nguyễn Đình Tri - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, thầy Đăng về công tác tại trường được 2 năm. Quá trình công tác bình thường, chưa có biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo.

Trước khi xảy ra sự việc, chiều 19/12, chi bộ nhà Trường THCS Phan Bội Châu có tổ chức đánh giá đảng viên cuối năm. Cuối buổi có tổ chức liên hoan tổng kết, ông Đăng uống vài lon bia rồi xin về trước.

Theo ông Tri, khi nhận được thông tin về ông Đăng, nhà trường và toàn bộ giáo viên hết sức bất ngờ.

“Hành vi đó vi phạm đạo đức nhà giáo quá trầm trọng", ông Tri cho hay.

Trong khi đó, một giáo viên trong trường cũng cho hay, quá trình công tác tại trường ông Đăng ít giao tiếp với các giáo viên xung quanh. Hành vi của ông Đăng đã làm ảnh hưởng đến các giáo viên của trường, bôi nhọ hình ảnh của một trường chuẩn quốc gia như trường Phan Bội Châu.

Ông Võ Công Dương- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Cơ cho biết, ngay khi nắm bắt thông tin, phòng đã nhắc nhở nhà trường làm công tác tư tưởng, tránh gây hoang mang cho giáo viên, học sinh.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-thay-giao-the-duc-bi-to-hiep-dam-nu-sinh-gia-han-thoi-gian-tam-giu-nghi-pham-a256418.html