Vụ thầy giáo ở Nghệ An trúng đạn tử vong: Trưởng phòng GD&ĐT hé lộ nguyên nhân

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết, nguyên nhân cái chết của thầy giáo có thể là do trúng đạn lạc của đồng nghiệp trong lúc đi săn.

Thầy giáo ở Nghệ An trúng đạn tử vong. Ảnh minh họa

Thầy giáo ở Nghệ An trúng đạn tử vong. Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ thầy giáo trúng đạn tử vong tại Nghệ An, tối 25/8, ông Lỳ Bá Xồng, Bí thư đảng ủy xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại Công an huyện Kỳ Sơn đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là Lầu Bá X. (45 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Mường Lống).

"Hiện chưa xác định được ông Xồng trúng đạn của ai, công an vẫn đang lấy lời khai của những người có liên quan", ông Lỳ Bá Xồng cho biết.

Thông tin về sự việc, Người Đưa Tin Pháp luật dẫ lời ông Phan Văn Thiết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết, nguyên nhân cái chết của thầy X. có thể là do trúng đạn lạc của đồng nghiệp trong lúc đi săn.

Như đã đưa tin trước đó, vào rạng sáng 25/8, thầy Lầu Bá X., giáo viên trường tiểu học Mường Lống 1, huyện Kỳ Sơn, cùng thầy Lầu Bá Giờ (SN 1976), giáo viên trường tiểu học Huồi Tụ 2 rủ nhau mang súng tự chế lên một ngọn núi trên địa bàn xã Mường Lống săn thú rừng.

Trong lúc tản ra để săn thú, thầy X. bất ngờ bị trúng đạn, gục ngay tại chỗ.

Mặc dù những người xung quanh đã nhanh chóng đưa thầy đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên thầy đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kỳ Sơn đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-thay-giao-o-nghe-an-trung-dan-tu-vong-truong-phong-gddt-he-lo-nguyen-nhan-a336462.html