Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai: Cần lập hội đồng tham vấn

BS Thu Giang đề xuất, trong những sự vụ phức tạp như vụ việc nữ sinh lớp 8 bị xâm hại, cần thành lập một hội đồng tham vấn, bao gồm: bác sĩ sản khoa, chuyên gia tâm lý, chuyên gia xã hội và tư vấn pháp lý để nhận định tình huống và đưa ra phán đoán cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất.

Sự việc nữ sinh H.T.H, (học sinh lớp 8 xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên - Lào Cai) bị thầy giáo thầy N.V.A, chuyên dạy bộ môn Toán - Tin dụ dỗ, quan hệ tình dục khiến em H. có thai được 12 tuần khiến dư luận phẫn nộ. Câu hỏi lớn được đặt ra sau sự việc này là dưới góc độ y học, việc mang thai ở tuổi 14 - độ tuổi vị thành niên sẽ để lại những hệ quả như thế nào?

Ám ảnh với trải nghiệm cuộc đời không mong muốn

Trả lời câu hỏi này, Bác sĩ (BS) Nguyễn Thu Giang - Phó Viện trưởng Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng phân tích việc mang thai ở tuổi vị thành niên, nhất là do bị xâm hại sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy.

BS Nguyễn Thu Giang trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

BS Nguyễn Thu Giang trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Về sức khỏe thể chất, cơ quan sinh sản của bé gái ở độ tuổi vị thành niên chưa hoàn thiện. Do vậy, đứa trẻ sinh ra sẽ có dị tật, thậm chí sảy thai, đẻ non là hoàn toàn có thể xảy ra.

Người mẹ vị thành niên dễ xảy ra những vấn đề thiếu máu. Rối loạn sức khỏe tăng mạnh rất nhiều lần so với người trưởng thành. Nguy cơ người mẹ có thể vỡ, rách tử cung, băng huyết, nặng là có thể gây đến tử vong.

Đặc biệt, nếu mang thai do sự cố bị xâm hại tình dục, cái thai không mong muốn. Tình trạng hoảng loạn, không được chuẩn bị về mặt tâm lý dẫn đến sốc rất nặng. Tâm lý đó không chỉ ảnh hưởng đến người mẹ mà còn ảnh hưởng đến thai nhi.

Khoa học đã chứng minh thai nhi bị ảnh hưởng tâm lý của người mẹ trong thời gian mang thai.

"Vậy với tâm lý một người mẹ bị xâm hại, bị chỉ trích, bị xoi mói, nữ sinh rất dễ rơi vào những vấn đề bệnh lý về tâm lý, như trầm cảm. Trải nghiệm không mong muốn đó thậm chí có thể ảnh hưởng lâu dài cả cuộc đời" - BS Thu Giang nhấn mạnh.

Cần lập hội đồng tham vấn

PGS.TS Phạm Bá Nha - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai thở dài: "14 tuổi - có thể gọi là cháu bé, nhưng cháu bé bị ép làm một "người mẹ".

Chúng tôi đã gặp những trường hợp mang thai ngoài ý muốn, hay chỉ đơn thuần là xem những bộ phim về trẻ em bị xâm hại tình dục, bị hiếp dâm. Thế nhưng, họ đã có cảm giác đầu óc bị khủng hoảng, không cho ai động vào vùng kín. Thậm chí, họ không thể quan hệ tình dục, cảm thấy ghê sợ. Vì thế, quan trọng nhất là phá bỏ rào cản tâm lý đè nặng".

Theo BS Thu Giang, hệ lụy của việc mang thai tuổi vị thành niên không dừng lại ở đó. Hậu quả về việc kinh tế cũng không hề nhỏ. Bởi câu chuyện bất ngờ không được chuẩn bị kể cả cho bà mẹ trẻ hay đứa bé trong bụng.

BS Thu Giang đề xuất, trong những sự vụ phức tạp như vụ việc nữ sinh lớp 8 bị xâm hại, cần thành lập một hội đồng tham vấn, bao gồm: bác sĩ sản khoa, chuyên gia tâm lý, chuyên gia xã hội và tư vấn pháp lý để nhận định tình huống và đưa ra phán đoán cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất. Từ đó, giúp nữ sinh vượt qua được rào cản và gánh nặng tâm lý.

Thảo Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-thay-giao-lam-nu-sinh-lop-8-mang-thai-can-lap-hoi-dong-tham-van-729755.ldo