Vụ thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai: 300 triệu và lời đề nghị giải quyết tình cảm

Sau khi bị tố cáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai, thầy giáo A. đã cùng người thân tới nhà em H. để nhận lỗi. Đồng thời, đưa cho gia đình nạn nhân 300 triệu đồng với mong muốn có thể giải quyết mọi chuyện bằng 'tình cảm'.

Sau khi bị tố cáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai, thầy giáo A. đã cùng người thân tới nhà em H. để nhận lỗi. Đồng thời, đưa cho gia đình nạn nhân 300 triệu đồng với mong muốn có thể giải quyết mọi chuyện bằng "tình cảm".

Ngày 22/4, gia đình em N.T.H. (nữ sinh lớp 8) có đơn tố cáo thầy giáo thầy chủ nhiệm N.V.A tại trường THCS Thượng Hà (xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) nhiều lần dụ dỗ và có hành vi quan hệ tình dục dẫn đến việc em H. mang thai 12 tuần.

Trao đổi với PV Phụ Nữ Việt Nam, chị N.T.N (chị gái nữ sinh H.) cho biết, hiện gia đình rất hoang mang, lo lắng về vụ việc của cháu H..

Bức xúc khi nghĩ lại sự việc, chị N. cho hay, ngày 22/4 thấy em gái có nhiều biểu hiện bất thường nên đã mua que thử thai về cho em gái thử thì phát hiện em có bầu. Lập tức, chị N. đưa em H. đến bệnh viện để siêu âm thì kết quả cái thai đã 12 tuần tuổi.

Ngay sau đó, chị N. cùng gia đình đưa cháu H. đến cơ quan chức năng trình báo.

Kết quả siêu âm được cho là của nữ sinh H., người tố bị thầy giáo làm cho có thai. Ảnh: NNVN

Kết quả siêu âm được cho là của nữ sinh H., người tố bị thầy giáo làm cho có thai. Ảnh: NNVN

Về phía gia đình thầy giáo A., sau khi biết chuyện thì đã cùng người thân đến nhà học sinh H. để xin lỗi và xin thương lượng. Thầy A. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đồng thời muốn được giải quyết vụ việc bằng tình cảm mà không đưa ra pháp luật, nhưng gia đình chị không đồng ý.

Theo chị N. trước thái độ kiên quyết của gia đình, người thân của thầy A. đã đề nghị đưa cho gia đình số tiền 300 triệu.

“Ý họ là đưa cho gia đình tôi số tiền trên để giúp em tôi giải quyết cái thai. Họ cũng không nói rõ khi giải quyết cái thai xong thầy giáo sẽ như thế nào với em tôi. Hiện giờ gia đình tôi cũng không biết thế nào, chỉ mong pháp luật công tâm xử lý đúng người, đúng tội, trả lại công bằng cho em tôi”, chị N. nói.

Cũng theo chị N., trước đây gia đình đã phát hiện em H. có sử dụng một chiếc điện thoại thông minh. Biết điều này, gia đình truy hỏi thì H. cho biết, điện thoại là thầy A. cho mượn để “thầy hỏi sĩ số lớp”.

Sau đó, chính chị N. đã đến gặp thầy A. đề nghị thầy thu lại chiếc điện thoại để em H. tập trung vào học hành. Thầy A. sau đó có lấy lại điện thoại nhưng chỉ được vài hôm, chị N. lại thấy em gái mình sử dụng chiếc điện thoại đó.

Từ đó, chị N. mới nảy sinh nghi ngờ và truy hỏi thì H. thành thật kể lại việc đã quan hệ tình dục với thầy A. nhiều lần. Có lần thực hiện ở phòng trực giáo viên của trường. Sau khi xong việc, thầy A. dặn H. không được kể lại sự việc với ai.

Liên quan đến vụ việc, sáng 23/4, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Đặng Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Thượng Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai) cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin thầy giáo dạy tin học của một trường THCS trên địa bàn bị tố nhiều lần xâm hại khiến 1 nữ sinh lớp 8 mang thai, UBND huyện đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác nam giáo viên này 30 ngày để điều tra, làm rõ.

“Trước mắt, cơ quan chức năng tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với nam giáo viên bị tố cáo. Sau khi có kết quả giám định, điều tra, nếu có sự việc, huyện sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật", ông Khải thông tin.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định ADN thai nhi của nữ sinh. Nếu kết quả giám định ADN trùng khớp với thầy giáo, sẽ lập tức khởi tố theo quy định.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-thay-giao-bi-to-lam-nu-sinh-lop-8-mang-thai-300-trieu-va-loi-de-nghi-giai-quyet-tinh-cam-a272343.html