Vụ thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 có thai ở Lào Cai: Quan hệ từ lớp 7?

Thầy giáo A. khai nhận hành vi quan hệ tình dục với nữ học sinh lớp 8, nhưng theo thông tin từ nạn nhân, H. nói bị thầy A. quan hệ tình dục nhiều lần từ lớp 7.

Căn nhà của thầy A. Ảnh: Người Đưa Tin

Căn nhà của thầy A. Ảnh: Người Đưa Tin

Liên quan đến vụ gia đình nữ sinh N.T.H. (học lớp 8), tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) tố cáo thầy giáo N.V.A (công tác tại trường THCS số 2 Thượng Hà) có hành vi hiếp dâm khiến H. có thai 12 tuần, H. khai em bị thầy A. có hành vi quan hệ tình dục nhiều lần bắt đầu từ 2017 (khi còn học lớp 7).

Theo H., thầy A. có mua cho H. một điện thoại thông minh kèm theo 1 sim điện thoại để tiện liên lạc khi muốn thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Hiện công an xã đã giữ điện thoại trên.

Trước đó, trao đổi với VTC News, ngày 23/4, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, Sở đã nhận được thông tin gia đình em H. gửi đơn tố cáo thầy A. có hành vi “hiếp dâm” khiến em mang thai 12 tuần.

Sở đã trực tiếp xuống địa phương nắm bắt tình hình và phối hợp với UBND huyện điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên đang phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh của phụ huynh.

Kết quả siêu âm chiều 22/4, bác sĩ xác định em H. đang mang thai 12 tuần tuổi. Ảnh:nongnghiep.vn.

Theo Phụ Nữ Việt Nam, về phía gia đình thầy giáo A., sau khi biết chuyện thì đã cùng người thân đến nhà học sinh H. để xin lỗi và xin thương lượng. Thầy A. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đồng thời muốn được giải quyết vụ việc bằng tình cảm mà không đưa ra pháp luật, nhưng gia đình em H. không đồng ý.

Sau đó, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết, đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với thầy giáo A. để phục vụ công tác điều tra.

“Trong bản lời khai ban đầu thầy giáo này đã thừa nhận là có quan hệ tình dục với học sinh trên. Tuy nhiên, thai đó có phải của thầy giáo này hay không thì chúng tôi đang cho xét nghiệm AND”, ông Khải nói.

Nguồn tin của VTC News cho hay, thầy A. dạy môn Toán – Tin, về công tác tại trường đã hơn 5 năm và chưa từng có điều tiếng. Mới đây, thầy giáo này đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Giáo viên này đã có gia đình, vợ cũng là giáo viên công tác tại địa bàn huyện Bắc Hà, Lào Cai. Họ đã có hai con nhỏ.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-thay-giao-bi-to-lam-nu-sinh-lop-8-co-thai-o-lao-cai-quan-he-tu-lop-7-a272434.html