Vụ thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh ở Hà Nội: Nữ Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú nói gì?

Liên quan đến vụ thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh ở Hà Nội, nữ hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho biết, thầy H. là giáo viên giỏi, được đánh giá là người có trách nhiệm, năng lực.

Vào chiều ngày 11/4, Trường THCS Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc thầy giáo H. dạy môn Toán bị tố dâm ô 7 nam sinh tại trường.

Theo báo Người Đưa Tin, bà Ngô Thị Thu Anh- Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho biết, vào khoảng 10h ngày 10/4, nhà trường nhận được phản ánh của một phụ huynh về việc thầy giáo H. lạm dụng tình dục học sinh, đề nghị nhà trường xác minh thông tin. Sau đó, bà Anh đã báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT.

"Sau khi báo chí phản ánh, UBND quận Hoàng Mai cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Hiện vụ việc đang được Công an quận điều tra, phía nhà trường nhất định không bao che, nếu kết quả xác minh có vi phạm, trường sẽ kiến nghị xử lý nghiêm khắc", bà Anh cho hay.

Bà Ngô Thị Thu Anh- Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú. Ảnh: Người Đưa Tin

Bà Ngô Thị Thu Anh- Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú. Ảnh: Người Đưa Tin

Cũng theo nữ Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, nhà trường đã tạm đình chỉ 3 ngày với thầy giáo bị tố dâm ô nam sinh từ ngày 11/4, để tiến hành xác minh.

Về lớp bồi dưỡng học sinh giỏi nơi xảy ra vụ việc, bà Anh cho hay, đây là lớp bồi dưỡng tại trường không phải tại nhà thầy giáo. Lớp học này hoàn toàn miễn phí, bồi dưỡng 1 ca/tuần. Cũng theo bà Anh, thầy giáo H. sinh năm 1975, và về công tác tại trường năm 1998. Thầy H., được đánh giá là giáo viên giỏi, là người có trách nhiệm năng lực.

Trong một diễn biến liên quan đến vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh ở Hà Nội, trả lời PV báo Người Lao động chiều 11/4, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo vị này, hiện các cơ quan chức năng chưa có bất cứ một kết luận nào. Cụ thể, hành vi của thầy giáo như thế nào cũng chưa được xác định.

"Khi làm việc với cơ quan chức năng, các em học sinh nói một hướng còn thầy giáo cũng nói một hướng khác. Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ những thông tin trong buổi làm việc giữa nhà trường với thầy giáo trước đó, mà thầy giáo đã nhận là chỉ xoa đầu, khen ngợi các em chứ không hề thừa nhận hành vi sàm sỡ" - Người Lao Động dẫn lời vị lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai.

Trường trung học cơ sở Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo vị này, hiện các thông tin rất nhiều chiều nên cơ quan điều tra phải tiến hành xác minh làm rõ. Có nhiều thông tin như "học sinh ngồi trên đùi thầy" hay "tin nhắn của phụ huynh học sinh" là chưa chính xác, chưa có cơ sở. Những thông tin như thế sắp tới công an sẽ truy rõ nguồn gốc.

Trước đó, báo Tri thức Trực tuyến đưa tin, vào ngày 10/4, một phụ huynh ở quận Hoàng Mai phản ánh con trai của chị cùng 6 nam sinh khác bị thầy giáo ôn luyện Toán học sinh giỏi dâm ô nhiều tháng. Thầy giáo này được cho thường xuyên sờ bộ phận sinh dục của các nam sinh. Hành vi sàm sỡ có khi kéo dài tới hàng chục phút.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-thay-giao-bi-to-dam-o-7-nam-sinh-o-ha-noi-nu-hieu-truong-truong-thcs-tran-phu-noi-gi-a270672.html