Vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định: Nghi phạm vẫn đang hôn mê sâu

Đối tượng Trịnh Viết Ba - nghi phạm gây án khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương, xảy ra tại đường Hoàng Hoa Thám, Tp Nam Định vẫn đang hôn mê sâu.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, đối tượng Trịnh Viết Ba vẫn hôn mê sâu sau hơn 1 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

"Sau khi bệnh nhân Ba được chuyển đến viện tỉnh, chúng tôi đã sơ cứu khí quản, sau đó chuyển lên bệnh viện Việt Đức", một cán bộ thông tin.

Đối tượng Ba khi được cấp cứu.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 4 giờ sáng 4/3, do nghi ngờ bị người hàng xóm bỏ bùa, đối tượng Trịnh Viết Ba (SN 1967, làm nghề thầy cúng, HKTT P.Cửa Bắc, TP Nam Định, hiện thuê nhà sinh sống ở đường Hoàng Hoa Thám, P.Ngô Quyền, TP.Nam Định), đã dùng hung khí sang nhà ông Bùi Sĩ Được (SN 1940 nhà sát bên) gây án.

Khi gõ cửa, gia chủ là bà Phùng Thị Mai (SN 1945) ra mở, Ba xông vào chém bà Mai tử vong tại chỗ. Cùng lúc này, Ba chém tiếp ông Được (chồng bà Mai) bị thương nặng. Chưa dừng lại Ba chạy lên gác chém trọng thương anh Thắng (con trai chủ nhà) và chém vợ anh Thắng tử vong khi chị này đang ôm con nhỏ mới khoảng 18 ngày tuổi. May mắn cháu bé thoát nạn. Sau đó đối tượng này bỏ về nhà cắt cổ tự tử, khi cảnh sát đến phá cửa phát hiện Ba chưa chết nên đưa đi cấp cứu.

Ngôi nhà Ba thuê để hành nghề thầy cúng (bói toán).

Về nguyên nhân gây án, một nguồn tin cho hay, khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một tờ giấy để trong túi chiếc áo của Ba tại nhà thuê có nội dung nói về chuyện mâu thuẫn giữa y và gia đình ông Được. Một cán bộ cho hay, tờ giấy có nội dung trên khả năng là bản thảo để gửi chính quyền nhờ can thiệp, khi chưa kịp gửi đi thì Ba đã gây án.

Hiện vụ án mạng vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Minh Ngọc

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vu-thay-cung-truy-sat-ca-nha-hang-xom-o-nam-dinh-nghi-pham-van-dang-hon-me-sau-d92110.html