Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi' tiền ở Vĩnh Phúc: Cử tri Đà Nẵng đề nghị làm rõ trách nhiệm Bộ Xây dựng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đà Nẵng bày tỏ bức xúc trước vụ việc đoàn Thanh tra Bộ xây dựng 'vòi' tiền tại tỉnh Vĩnh Phúc và đề nghị làm rõ trách nhiệm người đứng đầu Bộ Xây dựng.

Ngày 26/6, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà để báo cáo kết quả kỳ họp thứ VII, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, liên quan tới tham nhũng, cử tri bày tỏ bức xúc trước vụ việc đoàn Thanh tra Bộ xây dựng "vòi" tiền tại tỉnh Vĩnh Phúc vừa qua. Cử tri Mai Tấn Sỹ bức xúc: "Đoàn Thanh tra chống tham nhũng nhưng lại tham nhũng. Bộ Xây dựng nghĩ như thế nào và có hướng xử lý ra sao?".

Trong lúc đó, cử tri Huỳnh Luyến (quận Sơn Trà) đề nghị làm rõ trách nhiệm người đứng đầu Bộ Xây dựng khi để cấp dưới vi phạm.

"Việc tham nhũng này kéo dài để lại hậu quả lớn. Tôi đề nghị Đoàn ĐBQH thành phố kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội kỷ luật người đứng đầu khi để cấp dưới sai phạm. Nếu không xử lý thì sẽ còn nhiều Nguyễn Thị Kim Anh nữa…", cử tri Huỳnh Luyến nói.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri vào ngày 26/6.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri vào ngày 26/6.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Đức Hiền (quận Hải Châu) cho rằng đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp nghiêm trọng dẫn tới xảy ra nhiều tệ nạn ma túy, cát tặc, lâm tặc, xâm hại tình dục trẻ em…Đặc biệt, Đà Nẵng vừa qua rất "xấu hổ" vì ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng, vừa bị TAND quận 4 TP.HCM đưa ra xét xử về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi - PV).

"Đà Nẵng rất xấu hổ vì có ông Linh. Tôi đọc báo thấy rất xấu hổ. Đó là do chúng ta quản lý không chặt chẽ", cử tri Hiền nói.

Liên quan tới vụ việc thời gian qua nhiều cán bộ, lãnh đạo của TP Đà Nẵng bị bắt giữ, khởi tố vì những sai phạm liên quan đến đất đai, cử tri Nguyễn Trí Tổng (quận Hải Châu) cho rằng nếu cơ quan Quốc hội sớm thực hiện chức năng giám sát đất đai ở Đà Nẵng thì đã không xảy ra tình trạng nhức nhối như hiện nay. Cử tri này cho rằng việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt quá thấp, số vụ tham nhũng được phát hiện cũng rất thấp. Điều đó nói lên tính công khai, minh bạch trong các cơ quan công quyền còn thấp.

Còn cử tri Nguyễn Thanh Hiền cho rằng, việc bắt, khởi tố cán bộ, lãnh đạo ở TP Đà Nẵng diễn ra từ năm 2017 đến nay nhưng chưa biết khi nào kết thúc.

"Nhân sự của Đà Nẵng thay đổi liên tục, sắp tới có thay đổi nữa không? Cứ mãi thay đổi với bắt bớ đến khi nào thì kết thúc. Kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai ở Đà Nẵng lên đến mấy ngàn tỉ thì anh Nghĩa (ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - PV) về có tham gia giám sát, giải quyết hay không?", cử tri Hiền nói và đề nghị Đoàn ĐBQH cần thực hiện chức năng giám sát để các cơ quan thanh tra nhanh chóng công bố kết luận, sai phạm, sớm đưa các vụ việc có yếu tố tội phạm ra xét xử.

Cử tri Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm công bố kết luận thanh tra Sơn Trà vụ án Thủ Thiêm, công khai cho dân biết. Theo cử tri Nguyễn Quang Nga (quận Thanh Khê) sai phạm ở dự án Thủ Thiêm là đặc biệt nghiêm trọng. Đây là vụ việc được người dân, dư luận rất quan tâm, ông Nga đặt câu hỏi tại sao cán bộ vi phạm chưa đưa ra xử lý.

Trả lời ý kiến của các cử tri, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho biết đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương và Quốc hội, Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ và gửi đến Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền để trả lời cho các cử tri. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, Đoàn xin ghi nhận và chuyển đến các cơ quan chức năng.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn ĐBQH Quốc hội TP Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri vào ngày 26/6.

Bí thư Đà Nẵng cho biết, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay đang được các lãnh đạo cao nhất quyết tâm thực hiện. Bằng chứng là hàng loạt những sai phạm đã được xử lý cho thấy không có vùng cấm trong lĩnh vực này. Theo ông Nghĩa, kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm quản lý đất đai của Đà Nẵng vừa qua là rất nặng nề. Hiện Đà Nẵng đang tập trung quyết liệt giải quyết những gì thuộc thẩm quyền.

"Đà Nẵng vừa rồi có loạt cán bộ bị bắt do sai phạm. Chúng tôi cũng hết sức sốt ruột và đề nghị cơ quan sớm có kết luận để người dân và cán bộ yên tâm. Vụ việc này cần phải rút ra bài học lớn. Tôi thấy rằng việc giám sát của mỗi cử tri ở đây là hết sức quan trọng", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Trương Quang Nghĩa cũng cho hay, dự án Thủ Thiêm của TP.HCM Chính phủ đang làm quyết liệt và hiện nay đang ở giai đoạn cuối cùng. Dự kiến trong tháng 6 này sẽ công bố kết luận. Việc của Thủ Thiêm cũng như Đà Nẵng, đều được người dân cả nước quan tâm. Ông Nghĩa mong vụ việc này được xử lý nghiêm túc, rút ra bài học trong công tác quản lý.

Đ.Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-thanh-tra-bo-xay-dung-voi-tien-o-vinh-phuc-cu-tri-da-nang-de-nghi-lam-ro-trach-nhiem-bo-xay-dung-20190626170122468.htm