Vụ thanh sắt rơi, 1 phụ nữ tử vong: Công an vào cuộc điều tra

Đúng vào giờ cao điểm, một công trình xây dựng trên đường Lê Văn Lương bất ngờ rơi xuống một thanh sắt khiến 2 người thương vong. Ngay sau đó, công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc một phụ nữ bị thanh sắt công trình đang xây dựng rơi trúng tử vong khi đang di chuyển trên đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) tối 27/9, theo thông tin của PV, công an quận Thanh Xuân đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an đã mời chủ đầu tư và đơn vị thi công lên làm việc. Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình xây dựng trên có tên là dự án tòa nhà trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê. Chủ đầu tư là công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai. Đơn vị thi công là công ty Đầu tư và Phát triển Tây Hồ.

Thông tin về dự án xảy ra sự cố khiến 1 phụ nữ tử vong.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin vào khoảng 18h chiều 27/9, khi rất đông người dân tham gia giao thông trên đường Lê Văn Lương thì bất ngờ công trình xây dựng trên do thi công bất cẩn nên một thanh sắt khá lớn rơi xuống đường.

Thanh sắt rơi trúng 3 xe máy, khiến 1 phụ nữ tử vong và 1 người đàn ông bị thương nặng. Danh tính nạn nhân tử vong là chị Dương Thị Hằng (30 tuổi, quê thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Hùng Cường (52 tuổi, ở đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) bị thương nặng.

Hiện trường vụ việc.

Được biết, đây là dự án nhà ở và trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê. Công trình gồm 2 tầng hầm, 16 tầng nổi, đã cất nóc và hoàn thành phần khung.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-thanh-sat-roi-1-phu-nu-tu-vong-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-post49095.html