Vụ thanh niên trộm nhẫn kim cương trị giá 300 triệu đồng: Nghi phạm khai do ham chơi, nợ hơn 700 triệu đồng

Tại cơ quan công an, nam thanh niên trộm nhẫn kim cương ở Đà Nẵng khai do ham chơi, không có việc làm ổn định nên nợ tiền hơn 700 triệu đồng.

Ngày 5/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Thành (SN 1994, quê Quảng Ngãi) vì đã có hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nghi phạm Nguyễn Đức Thành khai ham chơi, nợ hơn 700 triệu đồng. Ảnh: Công Lý

Nghi phạm Nguyễn Đức Thành khai ham chơi, nợ hơn 700 triệu đồng. Ảnh: Công Lý

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 28/9, Thành leo qua hàng rào phía trước đột nhập căn nhà vắng chủ trên đường Giang Châu 3, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, Thành lục tung nhiều đồ đạc trong nhà để tìm kiếm tài sản.

Sau đó, Thành trộm được 2 nhẫn vàng trong đó có một nhẫn đính kim cương trị giá hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn trộm được đôi bông tai vàng và dây chuyền bằng vàng trắng, iPad và đồng hồ Apple Watch rồi thoát ra ngoài bằng cửa sau. Thành đem bán đôi bông tai, dây chuyền và iPad được 18 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận do ham chơi, không có việc làm ổn định nên nợ tiền ở Quảng Ngãi hơn 700 triệu đồng. Thành trốn ra Đà Nẵng rồi nảy sinh ý định tìm nơi trộm cắp tài sản, lấy tiền trả nợ.

Tang vật vụ án. Ảnh: Dân Trí

Được biết, Thành là đối tượng từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục làm rõ vụ việc và tiến hành truy thu số tài sản mà Thành đã tiêu thụ được.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-thanh-nien-trom-nhan-kim-cuong-tri-gia-300-trieu-dong-nghi-pham-khai-do-ham-choi-no-hon-700-trieu-dong-a341392.html