Vụ thanh niên lái ôtô húc ngã 2 vợ chồng già ở chung cư: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Liên quan vụ 'nam thanh niên lái ô tô húc ngã đôi vợ chồng tại chung cư Gold View', cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu do tranh giành bãi đậu xe.

Liên quan vụ "nam thanh niên lái ô tô húc ngã đôi vợ chồng tại chung cư Gold View", cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu do tranh giành bãi đậu xe.

Chiếc ôtô lao vào hai vợ chồng - Ảnh cắt từ video

Chiếc ôtô lao vào hai vợ chồng - Ảnh cắt từ video

Ngày 9/9, báo Người lao động dẫn nguồn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP HCM cho biết sau khi lấy lời khai các bên liên quan thì xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc Huỳnh Đức Thọ (SN 1991, tạm trú chung cư Gold View) dùng xe húc bị thương 2 vợ chồng là do tranh giành chỗ đậu xe.

Theo đó, rạng sáng 8/9, Hồ Phương Tâm (SN 1993, ngụ quận 4, làm nghề lái taxi) cho xe vào đậu ở bãi xe chung cư Gold View. Lúc này, Huỳnh Đức Thọ cũng lái xe vào và hai bên mâu thuẫn do tranh giành chỗ đậu xe.

Sau đó, Tâm đã dùng hung khí đâm Thọ bị thương. Khi nghe người thân báo sự việc, cha mẹ Tâm là ông Hồ Phước L. (SN 1962) và bà Trương Thị Tuyết H. (SN 1964) cũng có mặt.

Ông L. và bà H. đang trên xe máy gần đó thì bất ngờ Thọ lái xe húc thẳng vào xe máy ông L. khiến hai người ngã xuống đường.

Sau sự việc, ông L. và bà H. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Hoàng Linh, trưởng khoa ngoại (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn) cho biết đơn vị tiếp nhận vợ chồng ông Hồ Phước L. nhập viện lúc 5h30 ngày 8/9.

Lúc nhập viện, cả hai đều bị đa chấn thương. Trong đó bà H. bị chấn thương đầu, tay và ông L. chấn thương đầu, ngực, bụng...

"Hai bệnh nhân bị thương tích nhiều nhưng hiện tại sức khỏe tương đối ổn định, các sinh hiệu đều ổn và tỉnh táo, tiếp xúc bình thường, chưa có dấu hiệu đe dọa đến tính mạng", Tuổi Trẻ dẫn lời bác sĩ Linh nói.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-thanh-nien-lai-oto-huc-nga-2-vo-chong-gia-o-chung-cu-he-lo-nguyen-nhan-bat-ngo-a292133.html