Vụ thanh niên dùng súng cướp tiệm tại Quảng Ninh qua lời kể của các nhân chứng

Khoảng thời gian nghi phạm thực hiện hành vi cướp diễn ra chỉ khoảng 10 giây nên nhân viên tiệm vàng Lương Oanh không kịp gọi công an.

Cửa hàng vàng Lương Oanh (hình ảnh ghi nhận vào sáng 9/10).

Cửa hàng vàng Lương Oanh (hình ảnh ghi nhận vào sáng 9/10).

Sáng 9/10, trao đổi với PV, một người nhà của chủ tiệm vàng Lương Oanh ở khu phố 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh kể lại: Vụ cướp xảy ra vào khoảng 15h hôm qua (8/10). Lúc xảy ra vụ việc, vợ chồng chủ tiệm đều đi vắng, trong cửa hàng chỉ có 4 người làm công việc chế tác, kiểm đếm tiền, bán hàng. Mỗi người ở một vị trí khác nhau. Khi bước vào cửa hàng, tên cướp đã giả vờ thực hiện giao dịch chuyển tiền bằng cách cố tình cung cấp sai thông tin tài khoản, tên người nhận trong vòng 10 phút. Sau đó, tên cướp đã quay sang nhân viên đếm tiền rồi quát to “Tao là cướp đây, con mụ này đưa tiền đây!”...

Khi lấy được một ít tiền cho vào túi đang đeo sau người, đối tượng rút súng thủ sẵn trong người uy hiếp nhân viên cửa hàng rồi bỏ đi ra ngoài.

Thấy vậy, một số nhân viên cửa hàng nhanh trí chạy theo ra đến cửa rồi vẫy chiếc xe tải đang chạy tới và hô “cướp, cướp”...

Bị chiếc xe tải đâm, đối tượng bị hất văng lên, chiếc túi đựng tiền cướp trong cửa hàng bị rơi xuống đất.

Sau khi bị đâm xe, đối tượng định lên chiếc xe máy màu vàng cùng 3 cọc tiền 10 triệu đồng đút túi quần hậu để bỏ chạy. Tuy nhiên, trong lúc chạy trốn, do luống cuống nên đối tượng đã để số tiền trên rơi xuống đất.

Khi xe tải đuổi theo đến ngã tư cách tiệm vàng chừng 500m thì gặp đèn xanh, đèn đỏ và 2 chiếc xe tải khác rẽ sang đường nên mất dấu nghi phạm.

Liên quan sự việc này, ông N., người sửa xe ngay đối diện tiệm vàng Lương Oanh cho biết khi đối tượng cầm theo túi tiền cướp được chạy ra ngoài thì ông đang sửa xe.

Theo ông N., lúc ông ngẩng đầu lên thấy nhân viên cướp tiệm vàng đang kháng cự, xung quanh người dân đứng rất đông.

"Lúc đó tên cướp cầm súng nên mọi người cũng không ai dám xông vào. Sau một lúc giằng co giữa 2 bên, nghi phạm nổ súng bắn chỉ thiên khiến người dân xung quanh sợ hãi", ông N. cho hay.

Ông N. cũng xác nhận hình ảnh đối tượng đi xe máy hiệu Yamaha Exiter 150 phân khối, màu vàng đen, không có biển kiểm soát, đội mũ bảo hiểm (nửa đầu); mặc áo phông cộc tay màu xám; quần dài vải màu đen; đi giày màu xám.

"Đối tượng leo lên xe cuống cuồng bỏ chạy, một đoạn sau đó mới nổ máy. Lúc này, hắn vẫn quay lại chĩa súng dọa mọi người”, ông N. kể lại.

Theo một nhân viên cửa hàng, khoảng thời gian nghi phạm thực hiện hành vi cướp tiền và vàng bên trong tiệm diễn ra chỉ khoảng 10 giây nên anh không kịp gọi công an. Tổng thời gian từ lúc người này cướp đến lúc bỏ chạy chỉ khoảng 2-3 phút.

Trước đó, vào tối 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) phát đi thông báo đã xác định được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh và khuyến cáo việc truy bắt nghi phạm.

Cụ thể, nghi phạm được xác định là Đinh Thanh Tùng (SN 1989, HKTT tại tổ 2, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nơi ở hiện nay trên đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng)

Theo tìm hiểu, cách đây không lâu, nghi phạm từng xuất hiện tại khu phố 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Nguyên Trung

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vu-thanh-nien-dung-sung-cuop-tiem-tai-quang-ninh-qua-loi-ke-cua-cac-nhan-chung-post315977.info