Vụ thanh niên bị sát hại rồi cuốn trong bao nylon phi tang: Khởi tố 6 bị can

Liên quan đến vụ giết chết bạn nhậu, rồi cuốn trong bao nylon để phi tang dưới vực sâu bên đèo Đaguri, cơ quan công an vừa quyết định khởi tố 6 bị can để làm rõ vụ việc.

Chiều 11/12, Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 6 bị can trong vụ sát hại anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, ngụ xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) rồi vứt xác phi tang tại khu vực đèo Đaguri trên Quốc lộ 55 (giáp ranh tỉnh Lâm Đồng) để điều tra làm rõ các hành vi “giết người” và “không tố giác tội phạm”.

Cụ thể, 4 bị can cùng bị khởi tố về hành vi “giết người” gồm: Nguyễn Vũ Vạn (30 tuổi, ngụ TT.Lộc Thắng, H.Bảo Lâm), Trần Quang Hiển (40 tuổi, P.Lộc sơn, TP.Bảo Lộc), Nguyễn Văn Đạt (32 tuổi, ngụ xã Lộc An, H. Bảo Lâm) và Trần Văn Quí (32 tuổi, ngụ P.2, TP. Bảo Lộc).

Riêng Trần Thị Ngọc (18 tuổi, ngụ P.2, TP. Bảo Lộc, bạn gái của Hiển) và Phan Thanh Nguyên (50 tuổi, ngụ P.Lộc Sơn ) bị khởi tố về hành “không tố giác tội phạm”.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận vào tối 6/12, anh Thọ cùng nhóm bạn trên tổ chức ăn nhậu tại nhà Trần Quang Hiển và xảy ra mâu thuẫn. Do trước đó đã sử dụng ma túy đá, nên trong lúc mâu thuẫn, nhóm người này không làm chủ được bản thân đã lao vào đánh anh Thọ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Vạn cùng Hiển dùng xe máy chở thi thể anh Thọ đến đèo Đaguri, trên QL55 (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) phi tang dưới vực sâu.

Chiều 9/12, người dân địa phương phát hiện thi thể anh Thọ đang trong quá trình phân hủy nên báo cho lực lượng chức năng.

Đặc biệt, quá trình điều tra, tối 10/12, cơ quan điều tra khám xét nhà Trần Quang Hiển (số 101A/24 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc), phát hiện và thu giữ kho vũ khí với gần 20 loại vũ khi nóng như dao, kiếm, mã tấu... và ma túy.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-thanh-nien-bi-sat-hai-roi-cuon-trong-bao-nylon-phi-tang-khoi-to-6-bi-can-a254707.html