Vụ thanh niên bị đâm chết khi ngủ: Triệu tập 3 nghi can

Ba nghi can bị công an triệu tập thừa nhận có tham gia nhóm người đến nhà đâm chết nạn nhân khi đang ngủ. Tuy nhiên các nghi can chưa nhận ai là người ra tay.

Chiều 29/8, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã triệu tập Trần Trung Dũng (24 tuổi, ngụ huyện Di Linh, Lâm Đồng), cùng 2 người tên Tài và Ân (đều ngụ TP Bảo Lộc), để làm rõ cái chết của anh Trần Quang Khải (32 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc).

Tại cơ quan công an, cả 3 thừa nhận có mặt trong nhóm người xông vào nhà đâm chết anh Khải ba hôm trước. Tuy nhiên, họ chưa khai nhận ai là người ra tay đâm nạn nhân tử vong.

Nhà chức trách xác định nhóm bịt mặt xông vào nhà anh Khải có 7 người.

Khu vực nơi nạn nhân bị đâm dẫn đến tử vong. Ảnh: Minh Lộc.

Khu vực nơi nạn nhân bị đâm dẫn đến tử vong. Ảnh: Minh Lộc.

Trước đó, chiều 26/8, một nhóm bịt mặt, mang theo hung khí xông đến nhà anh Khải. Phát hiện thanh niên đang nằm ngủ trên võng, một người trong nhóm cầm dao xông vào nhà, đâm trúng đùi nạn nhân. Bị đâm, nạn nhân bỏ chạy được khoảng 30 m thì gục ngã.

Sau khi gây án, nhóm trên lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu nhưng tử vong do bị mất máu.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vu-thanh-nien-bi-dam-chet-khi-ngu-trieu-tap-3-nghi-can-post984186.html