Vụ thanh niên bị chém gần rớt tay ở TP.HCM: Hé lộ nguyên nhân

Trong lúc đang ngồi nhậu, Hiệu bất ngờ bị khoảng 20 đối tượng xông đến tấn công. Do không kịp bỏ chạy, nạn nhân bị chém gần rớt cánh tay phải.

Ngày 22/1, Công an quận 12, TP.HCM cho biết, đang phối hợp với Công an phường Đông Hưng Thuận, quận 12 truy tìm nhóm thanh niên đã chém Hà Quang Hiệu (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp) trọng thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2h ngày 20/1, Hồ Quang Hiệu đang ngồi nhậu cùng một số người bạn tại quán nhậu trên thì bất ngờ có khoảng 20 đối tượng đi trên 10 xe máy mang theo hung khí kéo đến đuổi chém Hiệu.

Hiệu chạy không kịp nên đã bị một người trong nhóm đối phương chém gần rớt cánh tay phải và nhiều vết thương trên lưng.

Hiện trường một vụ hỗn chiến. Ảnh minh họa

Hiện trường một vụ hỗn chiến. Ảnh minh họa

Sau khi gây án, nhóm đối tượng rú ga xe máy chạy mất hút trong đêm. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích khá nặng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 12 xác định Hiệu có mâu thuẫn lời qua tiếng lại với một đối tượng khác trên mạng xã hội Facebook. Trước khi xảy ra sự việc, Hiệu có gọi điện cho đối thủ hẹn 3h sáng ngày 20/1 đến khu vực cầu Lộc An, quận Gò Vấp để đánh nhau.

Sau một hồi nhậu cùng nhóm bạn, Hiệu gọi điện lại cho đối thủ hẹn sẽ đấu tay đôi để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện Công an quận 12 đang truy tìm và yêu cầu những người tham gia vụ việc đến công an trình diện, hợp tác điều tra.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-thanh-nien-bi-chem-gan-rot-tay-o-tphcm-he-lo-nguyen-nhan-a353591.html