Vụ thảm sát tại Thái Nguyên: Không đủ thầy cúng lo hậu sự cho nạn nhân

Do có nhiều người tử vong, đến nay, việc lo hậu sự cho người xấu số vẫn chưa hoàn tất vì thiếu thầy cúng theo phong tục địa phương.

Gia đình và chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho vợ chồng anh Hoàng Văn Luận, cán bộ Tư pháp xã Sơn Phú và chị Trần Thị Hường cùng là nạn nhân trong vụ thảm án.

Gia đình và chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho vợ chồng anh Hoàng Văn Luận, cán bộ Tư pháp xã Sơn Phú và chị Trần Thị Hường cùng là nạn nhân trong vụ thảm án.

Ngày 27/12, ông Lã Văn Tích, Trưởng thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết, ban lãnh đạo thôn cùng chính quyền địa phương và người dân trong vùng đang tích cực hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong trong vụ thảm sát xảy ra trên địa bàn lúc rạng sáng qua (26/12).

Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 2 nạn nhân chưa được thực hiện tang lễ là Ma Thị Hường (SN 1976, vợ đối tượng Hoàng Văn Chín) và Hoàng Văn Nam (SN 1994), nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ thảm sát.

Căn nhà lá lụp xụp, nơi nạn nhân Hoàng Văn Nam sinh sống.

Nguyên nhân là do gia đình đã đến nhiều nơi mời gọi nhưng trong vùng không đủ thầy cúng để thực hiện các nghi lễ truyền thống theo phong tục địa phương.

Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình nạn nhân Hoàng Văn Nam có bố mẹ mất sớm, anh Nam làm nghề mộc tự do và ở chung với cậu trong căn nhà tranh vách đất, không có vật dụng gì đáng giá.

Hiện, chính quyền và người dân địa phương đang vận động quyên góp, ủng hộ từ các nhà hảo tâm để lo hậu sự cho nạn nhân xấu số này.

“Dự kiến, trong chiều nay, sau khi đã hoàn tất thủ tục cần thiết cho các nạn nhân khác, 2 nạn nhân trên sẽ được chính quyền địa phương tổ chức tang lễ theo quy định”, ông Lã Văn Tích nói.

Văn Thương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-tham-sat-tai-thai-nguyen-khong-du-thay-cung-lo-hau-su-cho-nan-nhan-d447062.html