Vụ 'thảm sát' 5 người trong 1 gia đình ở TP Hồ Chí Minh: Đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu – Tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án giết 5 người trong 1 gia đình ở quận Bình Tân.

 Chân dung Nguyễn Hữu Tình

Chân dung Nguyễn Hữu Tình

Trước đó vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 15/2 (30 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), người dân ở hẻm 131 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, báo công an về việc nhà ông Mai Xuân Chinh (SN 1972, ngụ địa chỉ số 131/48) đã 2 ngày không mở cửa. Nhận tin báo, công an phường đến kiểm tra, phát hiện bà Mai Thị Hồng (SN 1981) vợ ông Chinh chết trên ghế salon trong phòng khách. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra phát hiện thêm 4 nạn nhân là ông Chinh và 3 người con (Mai Xuân Triệu, SN 2005; Mai Huyền Diệu, SN 2007 và Mai Huyền Diệp, SN 2012) chết tại phòng ngủ. Tất cả các nạn nhân đều bị giết bằng hung khí sắc bén.

Ngay lập tức hiện trường được phong tỏa để các cơ quan nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường điều tra. Qua nhiều nguồn tin và công tác nắm tình hình, CQCSĐT xác định hung thủ là Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê tỉnh An Giang).
Ngay trong đêm 30 Tết, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp C45 - Bộ Công an và Công an quận Bình Tân trải quân về các tỉnh miền Tây – nơi mà Tình có thể lẩn trốn và đào thoát. Đến 15 giờ ngày 16/2 (mùng 1 Tết), các trinh sát phát hiện Tình đang ăn nhậu với bạn tại một địa điểm ở huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), gần đó là chiếc xe máy của gia đình ông Chinh nên đã bắt giữ và di lý đối tượng về TP Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ án mạng

Bước đầu tại CQCSĐT, đối tượng Tình đã khai nhận, làm việc tại cơ sở của ông Chinh được vài tháng. Tại cơ sở có 3 nhân công (2 người quê Thanh Hóa), trong quá trình làm việc, vợ chồng ông Chinh mắng chửi Tình nên đối tượng nảy sinh lòng thù hận. Chiều 12/2 (28 Tết), sau khi ăn tất niên, Tình xin ngủ lại nhà ông Chinh, đến 4 giờ sáng 13/2 (29 Tết), đối tượng ra tay giết ông Chinh, sau đó giết bà Hồng, rồi giết 3 cháu nhỏ. Sau khi gây án, Tình lấy 2 ĐTDĐ của vợ chồng ông Chinh và chiếc xe máy để trốn. Trên đường trốn chạy, đối tượng vất 2 chiếc ĐTDĐ để phi tang.
Theo luật sư Dương Vĩnh Tuyến thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước, với hành vi quá dã man, đồng thời so với độ tuổi đã được xác định (trên 18 tuổi) khi đối tượng Tình phạm tội, thì tội danh của đối tượng này sẽ nằm trong khung tử hình.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vu-tham-sat-5-nguoi-trong-1-gia-dinh-o-tp-ho-chi-minh-dang-hoan-tat-ho-so-khoi-to-vu-an-310303.html