Vụ thẩm mỹ Phương Dung: Phòng Y Tế quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội lên tiếng

Liên quan đến việc chủ Cơ sở tư vấn, thực hiện một số dịch vụ sai quy định tại Trung tâm dạy nghề và làm thẩm mỹ Phương Dung ở số 36 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, đại diện Phòng Y Tế quận Cầu Giấy đã chính thức lên tiếng.

Trước đó, báo Người tiêu dùng đã có bài phản ánh: "Thẩm mỹ Phương Dung có dấu hiệu đào tạo học viên “chui”, làm dịch vụ vượt quá chuyên môn cho phép?”.

Trung tâm dạy nghề và làm thẩm mỹ Phương Dung ở số 36 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, có dấu hiệu sai phạm

Liên quan đến vấn đề nêu trên, Bà Nguyễn Thị Tô Hà, Phó trưởng Phòng Y Tế, quận Cầu Giấy cho biết: “Phòng Y Tế quận đã nhận được thông tin phản ánh của báo chí và bên công an quận cũng đã đi kiểm tra cơ sở này vào ngày 9/7/2018. Kết quả kiểm tra thì cơ sở này có hai phòng thực hiện dịch vụ thẩm mỹ, làm các dịch vụ chăm sóc thẩm mỹ và không phát hiện cơ sở thực hiện quá phạm vi đăng ký”.

Tuy nhiên, theo thông tin phản ánh của bạn đọc và khảo sát thực tế của PV trước đó thì ngay tại Trung tâm dạy nghề và làm thẩm mỹ Phương Dung có tư vấn khẳng định với khách hàng là làm dịch vụ trị nám, dùng máy tia laser, nhận dạy học viên với mức học phí 20 triệu đồng.

Nếu đủ chứng cứ vi phạm thì phòng y tế sẽ trình hồ sơ yêu cầu chủ cơ sở lên ký biên bản làm việc và trình quyết định xử lý vi phạm hành chính lên trên quận để giải quyết việc đó. Tôi sẽ xin ý kiến của lãnh đạo”, bà Nguyễn Thị Tô Hà nói.

Bà Nguyễn Thị Tô Hà, Phó trưởng Phòng Y Tế quận Cầu Giấy (ảnh Trường Sang)

Để rộng đường dư luận, trước đó PV có trực tiếp đưa giấy giới thiệu đến đặt lịch làm việc tại Trung tâm dạy nghề và làm thẩm mỹ Phương Dung, chủ cơ sở này từ chối tiếp PV và người này còn nói sẽ gọi điện cho người nhà làm ở Phòng Y Tế và công an quận. Khi PV đặt câu hỏi về vấn đề này, Bà Nguyễn Thị Tô Hà khẳng định: "Không có liên quan gì đến cơ sở đó, còn nếu cần tiếp tục xác minh thì bên phòng y tế quận vẫn thành lập đoàn liên ngành để xuống đó kiểm tra, vì quyết định có sẵn rồi, nếu chưa giải quyết thỏa đáng thì phòng sẽ xuống kiểm tra tiếp".

Vậy với việc cơ sở tư vấn, thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ vượt quá chuyên môn cho phép nhưng khi ban ngành liên quan đã tới kiểm tra nhưng không thấy dấu hiệu sai phạm? Liệu rằng, cơ sở sẽ tiếp tục “trá hình” để “qua mặt” cơ quan chức năng? Và chế tài xử phạt nào đối với các cơ sở thẩm mỹ vượt phạm vi hoạt động để tránh những hậu quả đáng tiếc cho khách hàng khi không biết lựa chọn cơ sở uy tín để làm đẹp?

Báo Người tiêu dùng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Hồng Liên - Dương Nhung

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/vu-tham-my-phuong-dung-phong-y-te-quan-cau-giay-tp-ha-noi-len-tieng-d69026.html