Vụ thảm án 3 người chết ở Bình Dương: 200 đối tượng từng được đưa vào diện tình nghi

Liên quan đến vụ thảm án 3 người chết ở Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính vừa tiết lộ, hơn 200 đối tượng đã được đưa vào diện tình nghi và sàng lọc. Ngoài Trần Trọng Luận, cơ quan công an từng mời 1 thanh niên khả nghi về làm việc.

Liên quan đến vụ thảm án 3 người chết ở Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính vừa tiết lộ, hơn 200 đối tượng đã được đưa vào diện tình nghi và sàng lọc. Ngoài Trần Trọng Luận, cơ quan công an từng mời 1 thanh niên khả nghi về làm việc.

Cụ thể, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Trần Văn Chính- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào khoảng 7h ngày 24/4, đơn vị nhận được thông tin vụ thảm án 3 người chết xảy ra tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu C. (SN 1965), Trần Thị Quỳnh N. (SN 2002, là con gái bà C.) và Nguyễn Thị Bảo Tr. (SN 2011, cháu ngoại bà C.).

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ án mạng, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương điều động các phòng nghiệp vụ có mặt để điều tra và xin hỗ trợ từ Cục cảnh sát hình sự, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

Chân dung nghi phạm Trần Trọng Luận. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Chân dung nghi phạm Trần Trọng Luận. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Đại tá Chính cho hay, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an bước đầu xác định đây là 1 vụ giết người nghiêm trọng do mâu thuẫn cá nhân hoặc tình ái. Từ đó, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát các mối quan hệ của bị hại, các đối tượng quản lý nghiệp vụ hệ hình sự, ma túy khu vực xung quanh hiện trường.

Đại tá Chính tiết lộ, hơn 200 đối tượng đưa vào dạng tình nghi và rà soát, sau quá trình sàng lọc công an đã phát hiện ra 2 đối tượng là nghi phạm lớn nhất là Trần Trọng Luận và 1 người khác tên Cổ L.T. (SN 1999).

Khi được mời lên làm việc, cơ quan công an yêu cầu T. chứng minh bản thân làm gì, ở đâu trong quá trình gia đình bà C. bị sát hại. Tuy nhiên, T. không chứng minh được và công an đã đặt nghi vấn bất minh về thời gian. Khi Cổ L.T. đang bị câu lưu để điều tra thì lực lượng chức năng xác định Trần Công Luận (SN 1985 ngụ tỉnh Bình Dương) là đối tượng tình nghi tiếp theo. Luận được xác định là đối tượng nghiện ngập có tiếng trên địa bàn, ngoài ra đối tượng này còn hay đánh bạc, chưa có tiền án, tiền sự.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Luận đã liên tục khẳng định mình vô tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và những bằng chứng đưa ra, Luận đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án. Ảnh: Vietnamnet

Theo báo Tri thức Trực tuyến, tại cơ quan công an Luân khai là hàng xóm của bà C.. Thường ngày Luận vẫn hay qua quán nước của bà C. uống cà phê. Khi đến quán bà C., Luận hay xem phim có nội dung không lành mạnh trên điện thoại nên bị chị N. (17 tuổi, con gái út của bà C.) phàn nàn và có lần đuổi về.

Vào ngày 23/4, sau khi đi đánh bạc và thua hết tiền, Luận nảy sinh ý định tự tử và nhớ đến chuyện N. xem thường mình nên muốn trả thù.

Khoảng 0h ngày 24/4, Luận mang theo hung khí đột nhập nhà bà C. gây án. Sau khi gây án, Luận trở về nhà tắm rửa rồi đi vứt hung khí. Sau đó, Luận quay về nhà uống thuốc tự tử nhưng không chết.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-tham-an-3-nguoi-chet-o-binh-duong-200-doi-tuong-tung-duoc-dua-vao-dien-tinh-nghi-a272957.html