Vụ thai phụ tử vong bất thường trước cổng nhà: Bác sĩ khẩn cấp mổ bắt con

Bệnh viện đã phải khởi động quy trình báo động đỏ toàn viện để cấp cứu một thai phụ 35 tuần tuổi tử vong ngoại viện.

Sáng 12/8, tại khu vực phường Đại Yên, TP Hạ Long người dân phát hiện một thai phụ đang nằm trước cổng nhà nên đã hô hoán, đồng thời gọi điện đưa thai phụ đến bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Theo báo VietNamNet, Khoa Khám Bệnh - Cấp cứu lưu, bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, thai phụ Lã Thị Y. (33 tuổi) được chuyển đến bệnh viện cấp cứu lúc 5h40 sáng nay trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim, tím tái toàn thân. Thai phụ đang mang thai 35 tuần.

Bé gái đã chào đời nhưng tiên lượng rất xấu. (Ảnh: Hải Ninh/Kiến thức)

Bé gái đã chào đời nhưng tiên lượng rất xấu. (Ảnh: Hải Ninh/Kiến thức)

Bác sĩ thăm khám cho biết, cả mạch và huyết áp của bệnh nhân đều không đo được, đồng tử giãn tối đa, không còn phản xạ ánh sáng. Tim thai rời rạc, 60 lần/phút.

Ngay lập tức, bệnh viện khởi động quy trình báo động đỏ toàn viện, chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ tiếp tục cấp cứu ngừng tuần hoàn và mổ lấy thai.

Theo báo An ninh Thủ đô, trong vòng 2 phút, thai nhi là bé gái nặng 2,6 kg đã được lấy ra ngoài.

Sau khi được mổ bắt, bé gái không khóc, không phản xạ, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu tại phòng mổ, đặt ống nội khí quản. Hiện cháu bé đang thở máy tại khoa Sơ sinh, song tiên lượng tình trạng rất nặng nề và có nguy cơ tử vong cao.

Trước đó, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Đinh Xuân Bền, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Yên cho biết, khu vực người dân phát hiện chị Y. nằm là trước ngõ dẫn vào nhà nạn nhân.

Khu vực phát hiện thai phụ tử vong. (Ảnh: Hải Dương)

Sau khi tiếp nhận thông tin Ủy ban phường Đại Yên đã chỉ đạo cơ quan công an đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo UBND TP Hạ Long phối hợp cùng Công an TP Hạ Long điều tra nguyên nhân sự việc.

Hoàng Mai (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-thai-phu-tu-vong-bat-thuong-truoc-cong-nha-bac-si-khan-cap-mo-bat-con-a445301.html