Vụ taxi 'chém đẹp' du khách: Phạt hãng 7 triệu đồng, tước phù hiệu xe 2 tháng

Liên quan đến việc tài xế taxi của hãng Hải Vân "chém đẹp" du khách 700 ngàn đồng cho chuyến đi giá 50 ngàn đồng, ngoài việc tước phù hiệu chiếc xe trên, hãng Hải Vân còn bị phạt 7 triệu đồng.

Ngày 8/8, Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hãng taxi Hải Vân (Công ty CP Việt Đăng Khoa Đà Nẵng) số tiền 7 triệu đồng. Đồng thời, ra quyết định tước phù hiệu một xe taxi của hãng này trong thời gian 2 tháng.

Quyết định xử phạt này liên quan đến việc tài xế điều khiển chiếc taxi (bị tước phù hiệu) hãng Hải Vân đã có hành vi thu giá dịch vụ "trên trời" đối với một nữ du khách người Hàn Quốc vào ngày 4/8 vừa qua.

Theo đó, qua xác minh, Sở GTVT Đà Nẵng cho rằng, một tài xế của hãng Hải Vân đã thu 700 ngàn đồng cho chuyến đi trên quãng đường dài 6km vốn chỉ phải trả khoảng 50 ngàn đồng. Hành động này của tài xế khiến du khách bức xức, tố cáo lên cơ quan chức năng.

Hãng taxi Hải Vân bị phạt 7 triệu đồng, chiếc xe do tài xế điều khiển có hành vi vi phạm bị tước phù hiệu 2 tháng

Người tài xế này đã bị sa thải, buộc phải nộp phạt 2 triệu đồng theo quyết định của hãng taxi vì làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị. Đối với nữ du khách, hãng Hải Vân cũng bày tỏ việc xin đài thọ toàn bộ chi phí di chuyển,, lưu trú trong thời gian người này lưu trú tại Đà Nẵng.

Được biết, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đã có những chỉ đạo yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc này. Ngoài ra, lãnh đạo TP cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh lại hoạt động taxi trên địa bàn.

P.V

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-taxi-chem-dep-du-khach-phat-hang-7-trieu-dong-tuoc-phu-hieu-xe-2-thang-204875.htm