Vụ tàu tông chết người ở Hà Nam: Nạn nhân cố vượt khi cách tàu khoảng 10 mét

khi mọi người đang đứng chờ đoàn tàu chạy qua thì nạn nhân vẫn cố tính vượt qua dù lúc đó chỉ cách đoàn tàu 10 mét. Mọi người đã la hét để người này dừng lại nhưng không được.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn đường tàu xảy ra tại địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam sáng ngày 9/7 khiến 1 người tử vong, chiều cùng ngày trao đổi với PV, ông Phạm Kiên Cường, Trưởng Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân.

Theo đó, nạn nhân được xác định là anh Đ.V.N (SN 1981, trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Được biết nạn nhân là công nhân tại KCN Đồng Văn 2.

Trước đó như đã đưa tin, vụ tai nạn nghêm trọng xảy ra vào khoảng 7h sáng nay 9/7, tại đường sắt gần KCN Đồng Văn 2, thuộc xã Duy Minh (Duy Tiên, Hà Nam). Vào khoảng thời gian trên, một người đàn ông điều khiển xe máy băng qua đường sắt, do không chú ý quan sát, nạn nhân đã bị tàu hỏa tông trực diện.

Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, thi thể biến dạng. Chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển cũng bị hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Duy Tiên nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Chia sẻ với PV, anh Lê Thành Vinh, người chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết bàng cho biết, vào khoảng 6h55 phút, khi anh đang từ nhà đi lên Hà Nội khi đi qua đoạn xã Duy Minh (Duy Tiên, Hà Nam) thì có đoàn tàu chạy qua nên anh và nhiều người khác đã dừng lại chờ.

Khi đoàn tàu chạy đến chỉ còn cách khoảng 10 mét thì nạn nhân vẫn cố vít ga vượt qua, dù nhiều người đứng gần đó đã hò hét kêu anh ấy dừng lại nhưng lúc đó anh ấy như bị “ma nhập” bỏ ngoài tai hết tất cả và cố vượt qua dẫn đến sự việc đau lòng này”, anh Vinh kể lại.

Cũng theo anh Vinh, đoạn đường xảy ra tai nạn không có rào chắn cũng như còi cảnh báo nên khi lưu thông qua đây rất nguy hiểm. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/vu-tau-tong-chet-nguoi-o-ha-nam-nan-nhan-co-vuot-khi-cach-tau-khoang-10-met-70507-3.html