Vụ tàu ngầm KRI Nanggala-402 chìm: Đủ oxy cho 5 ngày nếu không bị mất điện

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono cho biết lượng oxy dự trữ trên tàu ngầm KRI Nanggala-402 có thể đủ dùng 5 ngày nếu tàu này không bị mất điện.

Chưa thể xác nhận tình trạng điện trên tàu ngầm KRI Nanggala-402. (Nguồn: AFP)

Chưa thể xác nhận tình trạng điện trên tàu ngầm KRI Nanggala-402. (Nguồn: AFP)

Phát biểu họp báo tại Bali, ông Yudo cho hay “dự trữ oxy đủ dùng cho 72 giờ sau khi tàu bị mất điện. Song nếu nó không mất điện, dự trữ oxy có thể lên đến 5 ngày”.

Theo ông Yudo, vấn đề là đội cứu hộ chưa thể xác nhận tình trạng điện trên tàu KRI Nanggala 402, đặc biệt là sau khi các mảnh vỡ gồm những bộ phận và đồ đạc bên trong tàu này được phát hiện.

Ông khẳng định: “Chúng tôi không thể biết con tàu có bị mất điện hay không. Tuy nhiên, nếu lặn mà mất điện thì khả năng chỉ là 72 giờ”.

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Hadi Tjahjanto tiết lộ có những vết nứt trên tàu ngầm KRI Nanggala-402.

Dù vậy, vẫn có những khoảng trống mà nước không thể tràn vào nếu thủy thủ đoàn có cơ hội bịt kín khoang tàu ngầm bị rò rỉ.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-tau-ngam-kri-nanggala-402-chim-du-oxy-cho-5-ngay-neu-khong-bi-mat-dien-143224.html