Vụ tàu Nga đâm tàu Nhật: Tàu và thuyền trưởng Nga có thể bị tạm giữ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản có thể tạm giữ thuyền trưởng tàu thương mại Amur trong vụ đâm tàu cá Nhật.

Tàu cá Nhật bị lật úp sau va chạm với tàu thương mại Nga

Ngày 27/5, tiếp tục thông tin liên quan tới vụ tai nạn giữa tàu chở hàng Nga và tàu đánh cá Nhật, hãng thông tấn Tass (Nga) dẫn thông báo từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết:

“Tàu thương mại Nga Amur có thể bị giữ tại cảng Mombetsu để điều tra. Thời hạn tạm giữ tùy thuộc vào nội dung điều tra nên chúng tôi không thể nói chính xác sẽ kéo dài trong bao lâu. Thuyền trưởng tàu Amur và thủy thủ đoàn cũng có thể bị thẩm vấn”.

Trước đó, theo thông tin do Tổng lãnh sự Nga tại Sapporo cung cấp cho Tass, thuyền trưởng Amur đã tự nguyện hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.

Tổng lãnh sự Nga chưa có thông tin liên quan tới việc Nhật có bắt giữ người này hay không. Tàu Amur hiện đang ở tại cảng Mombetsu nhưng không phải theo tình trạng bị bắt giữ.

Vụ tai nạn trên xảy ra ngày 25/5 giữa tàu thương mại Amur và tàu đánh cá Nhật Hokko-Maru 8 trên Biển Okhotsk, cách đảo Hokkaido khoảng 23km khiến 3 ngư dân Nhật thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Đọc thêm: Thông tin ban đầu vụ va chạm giữa hai tàu Nga và Nhật ngoài khơi Hokkaido, Nhật Bản

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-tau-nga-dam-tau-nhat-tau-va-thuyen-truong-nga-co-the-bi-tam-giu-d508721.html