Vụ "tàu lạ" đổ chất thải xuống sông Hồng: Tạm đình chỉ 3 cảnh sát

Liên quan đến vụ "tàu lạ" xả thải xuống sông Hồng, Công an TP Hà Nội chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, tạm đình chỉ công tác 3 cảnh sát đường thủy.

Theo báo Tri thức trực tuyến, sáng 18/11, bên hành lang Quốc hội, Phó giám đốc Công an Hà Nội Đào Thanh Hải đã trao đổi với báo chí về vụ tàu xả thải trái phép xuống sông Hồng.

Đại tá Hải cho biết khi cán bộ đi tuần tra, kiểm soát có phát hiện tàu đổ bùn thải và lập biên bản nhưng việc xử lý chưa được kiên quyết. Nhận được thông tin, Công an Hà Nội đã kiểm điểm rõ trách nhiệm.

Hiện, Công an Hà Nội đang tạm giữ tàu xả thải bùn xử lý và lấy bùn để kiểm định xem có chất độc hại hay không.

Ngang nhiên xả chất thải xuống sông Hồng. Ảnh: Vietnamnet

“Cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ chưa đúng quy trình, đánh lẽ đình chỉ ngay vi phạm xả thải nhưng khi lập biên bản xong thì quay về gọi thêm lực lượng ra tạm giữ phương tiện. Công an Hà Nội đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc và tạm đình chỉ công tác 3 đồng chí đó”, đại tá Đào Thanh Hải nói.

Về việc có khởi tố hay không, đại tá Đào Thanh Hải cho rằng cần phải căn cứ vào mức độ, hậu quả, bởi theo quy định của pháp luật nếu như gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường đến mức nhất định thì có thể khởi tố được thì khởi tố.

Báo VOV thông tin, trước đó, Giám đốc Công an Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy kiểm tra làm rõ thông tin và lập phương án xử lý đối với việc tàu mang số hiệu P.T0677 vận chuyển chất thải từ khu vực gần cảng Hà Nội ra sát chân cầu Thanh Trì, quận Hoàng Mai đổ xuống sông Hồng.

Theo tài liệu điều tra, sáng 14/11, ông Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên - đầu tư và sản xuất Trung Kiên, là chủ bãi vật liệu xây dựng (VLXD) tại ven sông Hồng, địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thuê tàu P.T0677 của ông Nguyễn Quốc Tuấn (ở huyện Ân Thi, Hưng Yên) múc bùn đất dưới sông Hồng, trước bãi VLXD của ông Kiên, nhằm khơi sâu bến đỗ của tàu, thuyền đến mua VLXD.

Thực hiện hợp đồng với ông Kiên, phía đối tác đã không đem bùn đất đi đổ tại khu vực bãi thải theo quy định, mà chở đến sát chân cầu Thanh Trì đổ xuống sông Hồng.

Điều 52. Quy định chung về bảo vệ môi trường nước sông (Luật Bảo vệ môi trường 2014)

1. Bảo vệ môi trường nước sông là một trong những nội dung cơ bản của quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng nước sông.

2. Nguồn thải vào lưu vực sông phải được quản lý phù hợp với sức chịu tải của sông.

3. Chất lượng nước sông, trầm tích phải được theo dõi, đánh giá.

4. Bảo vệ môi trường lưu vực sông phải gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác và sử dụng nguồn nước sông.

5. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý chất thải trước khi xả thải vào lưu vực sông theo quy định của pháp luật.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Xem thêm video tại đây:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Click để thể hiện quan điểm cá nhân

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-tau-la-do-chat-thai-xuong-song-hong-tam-dinh-chi-3-canh-sat-a170646.html