Vụ tàu Iran khiêu khích tàu Mỹ: Washington thận trọng, cố gắng tránh những tính toán sai lầm

Ngày 27/4, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ cố gắng tránh những tính toán sai lầm với các tàu hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khi những tàu này tiếp cận ở cự ly gần trên biển.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ cố gắng tránh những tính toán sai lầm với các tàu hải quân của Iran khi những tàu này tiếp cận ở cự ly gần trên biển. (Nguồn: MediaScop)

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ cố gắng tránh những tính toán sai lầm với các tàu hải quân của Iran khi những tàu này tiếp cận ở cự ly gần trên biển. (Nguồn: MediaScop)

Phát biểu với báo giới, ông Kirby nêu rõ: "Nói một cách rộng rãi, chúng tôi rõ ràng muốn chứng kiến những căng thẳng hạ nhiệt, chúng tôi không muốn thấy những tính toán sai lầm".

Người phát ngôn này cũng cho rằng, hoạt động không an toàn và không chuyên nghiệp của hải quân IRGC không còn mới, nó là "một vấn đề dai dẳng trong thời gian dài".

Theo quan chức trên, kiểu quấy rối sử dụng các tàu cao tốc cỡ nhỏ này phần lớn do hải quân IRGC thực hiện, chứ không phải của hải quân nhà nước Iran.

Theo hải quân Mỹ, hôm 26/4, thủy thủ trên chiến hạm Firebolt của nước này đã bắn cảnh cáo sau khi 3 tàu cao tốc của hải quân IRGC tiếp cận gần các tàu Mỹ ở Vịnh Persia thuộc vùng biển quốc tế tại phía Bắc Vịnh Arab.

Hải quân Mỹ cáo buộc các tàu của IRGC đã có hành động "hiếu chiến", liên tục vượt qua mũi tàu Mỹ ở cự ly gần không cần thiết, bao gồm cả việc băng qua mũi tàu Mỹ Wrangell và Monomoy ở điểm tiếp cận gần nhất khoảng 70 thước (64 mét)”.

(theo Sputnik, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-tau-iran-khieu-khich-tau-my-washington-than-trong-co-gang-tranh-nhung-tinh-toan-sai-lam-143598.html