Vụ tàu hỏa đâm taxi ở Ngọc Hồi: Xe taxi bị mắc kẹt vào đường ray

Theo một số người dân chứng kiến, chiếc xe taxi khi đi qua đường ngang bị kẹt vào đường ray nên không di chuyển được, dẫn đến việc bị tàu hỏa đâm.

Sáng 15/7, tại km12+500 đường Ngọc Hồi, Hà Nội xảy ra một vụ tàu hỏa đâm taxi. Qua xác minh ban đầu, chiếc xe taxi gặp nạn là của hãng taxi Mai Linh.

Xe mang BKS 29A - 954.04 do tài xế Vũ Đoàn Phương (SN 1990, trú tại Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội) điều khiển, khi đi qua đường ngang dân sinh thì bị mắc kẹt vào đường ray.

Chiếc xe taxi gặp nạn

Chiếc xe taxi gặp nạn

Do tài xế Phương không xử lý kịp nên chiếc xe taxi đã bị tàu hỏa SE5 đầu máy 946 do lái tàu Nguyễn Quang Thành điều khiển đâm văng về phía trước hơn 30m. Bản thân tài xế bị thương nặng do không kịp thoát ra ngoài, chiếc taxi bị hư hỏng, móp méo nhiều bộ phận.

Sau khi sự việc xảy ra, chiếc taxi đã được di dời ra khỏi đường sắt để đảm bảo an toàn, tài xế được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp (Thường Tín, Hà Nội). Theo chẩn đoán ban đầu, anh Phương bị tụ máu não và đã được các bác sĩ tiến hành mổ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. /.

Sở Nguyên/VOV Giao thông Quốc gia (tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/vu-tau-hoa-dam-taxi-o-ngoc-hoi-xe-taxi-bi-mac-ket-vao-duong-ray-648108.vov