Vụ tàu đổ chất thải xuống sông Hồng: Tạm đình chỉ 3 cảnh sát

Liên quan đến chiếc tàu chở chất thải rồi dùng máy múc đổ xuống sông Hồng, khu vực cầu Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Công an TP Hà Nội đã tạm đình chỉ công tác3 chiến sỹ cảnh sát được cho là "kiểm tra chớp nhoáng" chiếc tàu xả chất thải rồi bỏ đi.

Ngang nhiên xả chất thải xuống sông Hồng. Ảnh: VNN

Khoảng 15h ngày 14/11, chiếc tàu PT:0677 tải trọng khoảng 400m3 đang xả chất thải xuống sông Hồng. Vào thời điểm trên, 1 cano của Đội Tuần tra kiểm soát (TTKS) số 3, Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) Công an TP Hà Nội có tiến lại khu vực chiếc tàu đang xả thải. Tuy nhiên, chiếc cano chỉ cập mạn tàu xả thải chớp nhoáng rồi rời khu vực này, trong khi chiếc máy múc vẫn tiếp tục múc chất thải từ con tàu PT: 0677 đổ xuống sông Hồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, thượng tá Nguyễn Văn Cương – Phó trưởng Phòng PC68 cho biết, 3 cán bộ chiến sỹ liên quan đến việc kiểm tra chiếc tàu xả chất thải xuống sông Hồng đã tạm đình chỉ công tác để làm rõ. Còn Đội trưởng Đội TTKS số 3 (PC68) cho biết, 3 cán bộ trên có kiểm tra và báo cáo đầy đủ về vụ việc.

Cano của lực lượng Cảnh sát đường thủy kiểm tra chớp nhoáng rồi bỏ đi. Ảnh : VNN

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó giám đốc Sở TN&MT Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Sở đã phối hợp Công an TP Hà Nội đến hiện trường để kiểm tra, làm rõ. Lãnh đạo Sở cũng đã chỉ đạo Chi cục Môi trường lấy mẫu chất thải để phân tích, dự kiến khoảng thứ Năm tuần tới sẽ có kết quả.

Về con tàu PT:0677 cùng máy móc liên quan đến việc xả thải xuống sông Hồng, ngày 17/11 Phòng Cảnh sát đường thủy đã tạm giữ để làm rõ.

Minh Đức

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/vu-tau-do-chat-thai-xuong-song-hong-tam-dinh-chi-3-canh-sat-1074537.tpo