Vụ tàu chở 71 tấn dầu chìm ở đảo Phú Quý: Mới hút được 5 tấn dầu

Thời tiết phức tạp, sóng lớn khiến việc tiếp cận tàu chìm tại đảo Phú Quý để hút dầu gặp khó khăn, gián đoạn. Hiện lực lượng cứu hộ mới hút được khoảng 5 tấn dầu.

Ông Tạ Minh Nhựt- Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết, thời tiết tại đảo Phú Quý tiếp tục diễn biến phức tạp, gió to, sóng lớn dẫn đến phương tiện cứu hộ tiếp cận tàu nạn, hút dầu gặp khó khăn, gián đoạn. Đến 15h chiều 3/7, mới có khoảng 5 tấn dầu được bơm hút.

Trong khí đó, ông Nguyễn Hùng Tân- Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận thông tin, có 5 phương tiện, gồm 2 tàu lớn, 3 tàu nhỏ đã được điều động tham gia cứu hộ. Một số dầu tràn cũng đang được lực lượng cứu hộ xử lý.

Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đã sử dụng 200m phao quây của Điện lực Phú Quý, khống chế vết dầu loang.

 Tàu nạn trong tình trạng nổi lập lờ trên mặt nước. Ảnh: TN.

Tàu nạn trong tình trạng nổi lập lờ trên mặt nước. Ảnh: TN.

Liên quan đến sự cố chìm tàu, thông tin chính thức từ Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết: lúc 17h30’ ngày 1/7, tại cảng Phú Quý/Bình Thuận, tàu BV 98459 TS/07 LĐ, neo tại cảng bị sóng đánh đứt dây neo, mắc cạn tại bãi đá kè cảng biển, chìm một phần đuôi tàu, trên tàu chở khoảng 70.000 lít dầu DO, có nguy cơ tràn dầu.

Biên phòng Bình Thuận huy động tàu Hưng Phát, An Hòa 97168 và tàu BV 98459 TS ra hút dầu và cứu nạn nhưng do sóng to không cứu kéo hút dầu được. Lúc 10h5’ ngày 2/7, một số thùng chứa dầu bị vỡ, xuất hiện hiện tượng tràn dầu, Biên phòng Bình Thuận báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp xử lý.

Khánh Hà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/vu-tau-cho-71-tan-dau-chim-o-dao-phu-quy-moi-hut-duoc-5-tan-dau-72323.html