Vụ tàu chiến Ukraine xâm nhập trái phép vào Nga: 3 thủy thủ bị bắt giữ chuẩn bị hầu tòa

Liên quan đến vụ việc tàu chiến của Ukraine bị cáo buộc xâm nhập trái phép vào Nga, hiện 3 thủy thủ nước này đã bị Nga bắt giữ và dự kiến sẽ phải hầu tòa trong hai ngày tới.

Theo hãng tin AFP của Pháp, Tòa án thành phố Sympheropol trên Bán đảo Crimea (Nga) đã chính thức ra quyết định bắt giam 3 thủy thủ trên 3 tàu chiến của Ukraine bị tạm giữ trên biển Azov hôm 25/11, với cáo buộc thâm nhập trái phép vào Nga. Thời hạn giam giữ sẽ kéo dài 2 tháng.

Theo đó, các thủy thủ này sẽ bị giam giữ tại trại giam ở thành phố Sympheropol. Dự kiến, các thủy thủ Ukraine còn lại cũng sẽ bị đưa ra tòa trong hai ngày tới.

Từ trái sang: tàu Nikopol, tàu Berdyansk, tàu Yany Kapu của Hải quân Ukraine bị bắt giữ tại Nga. Ảnh: Tass

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 26/11, đã tiến hành thẩm vấn các quân nhân Ukraine bị bắt giữ.

Theo đoạn video ghi lại quá trình thẩm vấn được đăng tải bởi FSB, một quân nhân người Ukraine thừa nhận vụ việc trên eo biển Kerch là hành động khiêu khích

Các quân nhân còn lại cho biết họ đã được cảnh báo về những hậu quả có thể gặp phải nếu vi phạm lãnh hải Nga.

“Yêu cầu từ lực lượng bảo vệ biên giới Nga đã bị bỏ qua một cách có chủ đích. Trên tàu có súng máy và đạn dược. Tôi nhận thức được đây là hành động khiêu khích”, TASS dẫn lời thuyền trưởng Vladimir Lesovoy, chỉ huy một bộ phận tàu hỗ trợ của căn cứ hải quân Nam Ukraine.

Ông Lesovoy cho biết đã được lệnh phải di chuyển từ Odessa tới Mariupol, và quãng đường này bao gồm đoạn dẫn qua eo biển Kerch gần bán đảo Crimea.

Ngoài Lesovoy, FSB còn thẩm vấn 2 người khác trên tàu Nikolpol, bao gồm Andrei Drach – thuộc một đơn vị tình báo của Cơ quan An ninh Ukraine và thủy thủ Sergei Tsybizov.

Drach cho biết vào ngày 23/11, ông cũng nhận được lệnh di chuyển từ Odessa đến Mariupol. “Chúng tôi tiến vào vùng lãnh hải Nga, và được các lính canh Nga cảnh báo rằng mình đang vi phạm luật pháp Nga. Họ yêu cầu chúng tôi rời khỏi khu vực nói trên”, Drach nói.

Xác nhận lời khai của Drach, thủy thủ Tsybizov cho biết nhóm của ông này lên thuyền từ Odessa sáng 23/11, và đang trên đường tới Berdyansk thì xảy ra vụ chạm trán.

Dù được lực lượng biên giới Nga yêu cầu dừng lại để chờ thêm hướng dẫn, “chúng tôi vẫn tiếp tục di chuyển”, Tsybizov nói. “Các tàu Nga cảnh báo sẽ nổ súng nếu chúng tôi không dừng lại. Sau đó chúng tôi dừng tàu và bị giam giữ. Đó là toàn bộ sự việc.”

Theo FSB, các tàu chiến Ukraine đã xâm nhập lãnh hải Nga theo lệnh trực tiếp từ Kiev.

“Hành động khiêu khích này được dàn dựng bởi 2 nhân viên Cơ quan An ninh Ukraine có mặt trên các tàu chiến Ukraine”, FSB tiết lộ.

Phía Nga mô tả vụ việc là một hành động khiêu khích. Chính quyền Ukraine ngay sau đó tuyên bố thiết quân luật trên cả nước. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kêu gọi hai bên kiềm chế làm căng thẳng thêm tình hình.

Ngày 25/11, Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine tại Eo biển Kerch, một vùng biển hẹp nối biển Azov với Biển Đen và được cả Nga và Ukraine sử dụng.

Hải quân Ukraine cho biết tàu bảo vệ bờ biển Nga đã đâm vào một tàu kéo của nước này được 2 tàu chiến nhỏ hộ tống, trước khi nổ súng vào các tàu này và bắt giữ chúng. Chính quyền Kiev cho biết 6 trong số 23 binh sĩ bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo chỉ có 3 binh sĩ Ukraine bị thương nhẹ và đã được điều trị y tế. Phía Nga cũng đã cáo buộc chính quyền Kiev cố tình khiêu khích tại Eo biển Kerch.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/vu-tau-chien-ukraine-xam-nhap-trai-phep-vao-nga-3-thuy-thu-bi-bat-giu-chuan-bi-hau-toa-a252891.html